Indonesia đối đầu Trung Quốc về đường "lưỡi bò"

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 07:42 AM (GMT+7)
Indonesia mới đây lần đầu tiên tiết lộ, họ đã phản đối Trung Quốc về việc nước này công bố hộ chiếu phổ thông mới in hình bản đồ có đường chín đoạn hay còn gọi là đường lưỡi bò hồi năm ngoái.
Bình luận 0

Còn nhớ, hồi tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc đã khiến các nước trong khu vực nổi giận đùng đùng với thông báo về việc nước này đưa bản đồ có đường 9 đoạn vào hộ chiếu phổ thông cấp cho người dân. Động thái đưa "đường lưỡi bò" phi pháp vào hộ chiếu của Trung Quốc đã vấp phải một làn sóng phản đối mạnh mẽ không chỉ của các nước trong khu vực mà cả nhiều nước bên ngoài.

Ảnh minh họa

Ngoại trưởng Indonesia

Cả Việt Nam và Philippines đều kiên quyết từ chối không đóng dấu vào hộ chiếu mới có in hình lưỡi bò của Trung Quốc. Trong khi đó, Ấn Độ ngoài việc phản đối còn có động thái trả đũa quyết liệt bằng cách tiến hành cấp thị thực mới cho công dân Trung Quốc. Thị thực này được in hình bản đồ của Ấn Độ trong đó bao gồm đầy đủ những phần lãnh thổ đangnằm trong tranh chấp giữa nước này với Trung Quốc.

Vùng lãnh thổ Đài Loan cũng lên tiếng phản đối hộ chiếu đường lưỡi bò của Trung Quốc trong khi Mỹ tuyên bố không công nhận hộ chiếu mới này.

Vào thời điểm các nước rầm rộ lên tiếng phản ứng với hộ chiếu đường lưỡi bò của Trung Quốc thì Indonesia không công khai đưa ra tuyên bố gì bất chấp việc đường 9 đoạn của Trung Quốc cắt qua cái gọi là Vùng Đặc quyền Kinh tế ở biển Natuna giàu tài nguyên của Indonesia. Vùng biển này là nơi đang hoạt động của các công ty năng lượng quốc tế như ExxonMobil và Total.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Tài chính (Finacial Times) mới đây, Ngoại trưởng Indonesia - ông Marty Natalegawa đã lần đầu tiên tiết lộ, trên thực tế, Jakarta đã bày tỏ sự phản đối với Bắc Kinh vài tuần sau khi hộ chiếu mới của Trung Quốc được công bố. Indonesia đã gửi văn bản ngoại giao phản đối chính thức đến Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Jakarta.

"Chúng tôi đã nói rằng, việc sử dụng hộ chiếu đó sẽ không được hiểu là sự công nhận đường 9 đoạn. Chúng tôi thực thi nền ngoại giao nhẹ nhàng nhưng vẫn làm rõ quan điểm của mình", ông Natalegawa nói.

Indonesia từ lâu vẫn luôn cố gắng gạt bỏ qua một bên những tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh vì lo ngại sẽ làm đảo lộn mối quan hệ của nước này với một Trung Quốc ngày càng hung hăng nhưng lại là một đối tác thương mại, một nhà đầu tư lớn của Indonesia.

"Chúng tôi tin rằng, bằng cách thực thi nền ngoại giao lặng lẽ, chúng tôi sẽ có kết quả tốt hơn. Vì vậy, tôi hoàn toàn bất ngờ khi Ngoại trưởng của chúng tôi thừa nhận đã từng lên tiếng phản đối Trung Quốc", ông Evi Fitriani, người đứng đầu Ban Quan hệ Quốc tế của trường Đại học Indonesia, cho biết.

Liệu Indonesia có rơi vào một cuộc đối đầu trực diện với Trung Quốc?

Theo ông Ristian Atriandi Supriyanto - một nhà phân tích về an ninh hàng hải tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam ở Singapore, Indonesia vẫn chần chừ, miễn cưỡng không muốn làm leo thang căng thẳng với Trung Quốc vì lo ngại sẽ thổi bùng lên ngọn lửa dân tộc trong nước và gây ra nguy cơ về những đòn trả đũa kinh tế từ phíaBắc Kinh.

Tuy nhiên, ông Supriyanto lập luận, khi Hải quân Trung Quốc tiếp tục lớn mạnh ở tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với lực lượng hải quân yếu hơn của Indonesia thì "ngày càng có nguy cơ Indonesia bị lôi vào cuộc tranh chấp căng thẳng hiện nay" ở Biển Đông.

Với tư cách là một nền dân chủ đang lên và là một thành viên của nhóm 20 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới - G-20, Indonesia mong muốn đóng một vài trò tích cực hơn trên chính trường ngoại giao toàn cầu và khu vực.

Tuy nhiên, sự nổi lên củaTrung Quốc và sau đó là việc Mỹ thực hiện chiến lược "hướng trọng tâm" vào Châu Á đã khiến Indonsia khó mà duy trì lập trường truyền thống là không đứng về bất kỳ cường quốc nào trong khi vẫn làm bạn với tất cả các bên.

Một nhà ngoại giao cấp cao của phương Tây ở thủ đô Jakarta nhận định: "Indonesia lo lắng về Trung Quốc nhưng họ còn lo lắng nhiều hơnvề việc bị coi là đang đứng về một phe cụ thể nào đó".

Ông Natalegawa đang tích cực thúc đẩy vai trò của Indonesia trên sân khấu chính trị thế giới kể từ sau khi ông này được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng bởi Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono năm 2009.

"Chúng tôi đang nỗ lực trở thành một đất nước có thể kết nối các điểm và đem các nhân tố khác biệt kết hợp với nhau theo một cách thức thích hợp và có tính toán", Ngoại trưởng Indonesia cho biết, đưa ra dẫn chứng về nỗ lực của Jakarta trong việc thuyết phục các nước Đông Nam Á tìm kiếm một lập trường thống nhất trong việc giải quyết những cuộc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông.

Tuy nhiên, bất chấp hy vọng của ông Natalegawa về một nền ngoại giao tập thể, đa phương, Ngoại trưởng Indonesia phải thừa nhận, hòa bình và sự ổn định - hai nhân tố giúp Châu Á trở thành động lực chính của nền kinh tế toàn cầu, có thể đang bị đe dọa bởi sự nổi lên của Trung Quốc với tư cách là cường quốc lớn.

"Sự nổi lên của Trung Quốc, cách nước này hành động và ứng xử sẽ thực sự quyết định tình trạng của khu vực dù họ là một phần của giải pháp hay một phần của vấn đề", ông Natalegawa phát biểu.

Tuy nhiên, với việc một số người ở Bắc Kinh lo sợ rằng chiến lược mới của Mỹ ở Châu Á được đưa ra là nhằm để kiềm chế Trung Quốc, Ngoại trưởng Indonesia cảnh báo, các nước nên thận trọng, không nên phản kháng Trung Quốc một cách không cần thiết.

Theo VnMedia/FT
 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem