Khởi tố, bắt trung úy công an đánh CSGT

Thứ sáu, ngày 05/08/2011 06:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Trần Đại Phúc - nguyên trung úy thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động TP.HCM.
Bình luận 0

Chiều 4.8, đại tá Lê Anh Tuấn - Chánh văn phòng Công an TP.HCM - cho biết Trần Đại Phúc bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Trước đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ công tác, tước quân tịch đối với Trần Đại Phúc. Trần Đại Phúc có liên quan đến vụ tấn công thượng sĩ cảnh sát giao thông Văn Thành Luân (Đội CSGT Hàng Xanh) trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, ngày 28.7, thượng sĩ Văn Thành Luân làm nhiệm vụ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì phát hiện một thanh niên (sau này được xác định chính là trung úy Trần Đại Phúc) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe. Do Phúc không dừng xe nên Luân đã dùng gậy đánh vào lưng Phúc. Bất ngờ Phúc quay lại chửi CSGT rồi nhặt cây gậy sắt lao vào tấn công CSGT Văn Thành Luân.

Ngay sau sự việc xảy ra, trung úy Phúc đã cùng cha ruột của mình là ông Trần Đại Phước đến đội CSGT Hàng Xanh tại chân cầu Bình Triệu (phường Hiệp Bình Chánh, quận Bình Thạnh) tiếp tục lớn tiếng chửi bới và đòi gặp lãnh đạo đội CSGT Hàng Xanh và có hành vi gây rối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem