Khởi tố vụ ăn cắp dầu “chấn động” Quảng Ninh

Thứ ba, ngày 16/10/2012 08:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 15.10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng, trong đó thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ ăn cắp dầu "chấn động" Quảng Ninh.
Bình luận 0

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Phương, SN 1965; Vũ Văn Luôn, SN 1964; Bùi Duy Hưng, SN 1975, Trần Minh Ngọc, SN 1990; Nguyễn Hải Minh, SN 1981; Vũ Bá Quý, SN 1970; Đỗ Văn Quyết, SN 1975; Bùi Thanh Tân, SN 1961; Bùi Đức Tâm, SN 1959; Nguyễn Xuân Thu, cùng ở thành phố Hạ Long và Lưu Thị Minh, SN 1964, ở thành phố Cẩm Phả về tội danh “ tham ô tài sản”.

 img
Đường ống dùng để ăn cắp dầu vẫn còn chất đống tại góc nhà của Vũ Bá Quý

Theo tài liệu của cơ quan công an, lợi dụng nhiệm vụ được phân công cấp phát xăng dầu cho các đơn vị, Ngọc và Minh (cùng là nhân viên cấp phát xăng dầu của kho 15, Xí nghiệp vật tư vận tải Hòn Gai, thuộc công ty vật tư vận tải và Xếp dỡ Vinacomin) đã thông đồng với Luôn và Hưng (cả hai đều là lái xe của công ty Cổ phần than Hà tu) bớt lại xăng dầu được cấp phát để bán lại cho Quyết. Còn bản thân Quyết đã thuê nhà Qúy để làm kho chứa xăng dầu đã mua được.

Cũng trong ngày 15.10, mở rộng điều tra, Công an tỉnh QN tiếp tục triệu tập thêm 6 lái xe khác của Cty than Hà Tu để lấy lời khai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem