Kim Jong-un được phong Nguyên soái quân đội

Thứ tư, ngày 18/07/2012 14:09 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo trẻ CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã được phong nguyên soái, cấp hàm cao nhất của quân đội nước này, theo thông báo từ hãng tin nhà nước KCNA ngày 18.7.
Bình luận 0

Ông Kim Jong-un trước đó đã là đại tướng.

Hãng tin Reuters bình luận động thái này nhằm củng cố quyền lực cũng như uy tín của ông Kim, được cho là chưa quá 30 tuổi, với quân đội 1,2 triệu người. Quyết định nói trên được đưa ra ngày 17.7, nhưng chỉ được truyền thông nhà nước công bố một ngày sau đó.

img
Ông Kim Jong-un trong một buổi lễ ở Bình Nhưỡng - Ảnh: Reuters

Ngoài bậc hàm nguyên soái, ông Kim hiện cũng là người đứng đầu Đảng Lao động Triều Tiên và chủ tịch thứ nhất của Hội đồng quốc phòng nhà nước. Trước đó, ngày 15.6, ông Kim đã cách chức phó nguyên soái Ri Yong Ho, một nhân vật quân sự hàng đầu trong nước và được coi là người thân tín của nhà lãnh đạo quá cố cha ông, Kim Jong Il.

Thời gian cầm quyền còn khá ngắn ngủi của ông Kim sau khi cha ông qua đời, ít ra là về mặt hình thức, đã chứng kiến những thay đổi đáng kể so với trước kia. Cả hai ông Kim Jong Il và Kim Il Sung (Kim Nhật Thành) đều được truy phong là tổng thống chế của quân đội CHDCND Triều Tiên.

Việc ông Ri ra đi được coi là một sự sắp xếp lại quyền lực trong quân đội dưới thời nhà lãnh đạo mới. Lên thay là ông Hyon Yong Chol, một người còn khá ít tiếng tăm trong giới quân sự.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem