Kỷ luật nghiêm cán bộ uống rượu, bia buổi trưa

Thứ năm, ngày 22/03/2012 07:00 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ban hành xây dựng quy định văn hóa công sở, "không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa", xử lý kỷ luật nghiêm người vi phạm.
Bình luận 0

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II.2012 diễn ra hôm qua (21.3), Phó Thủ tướng kiêm Chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp ban hành xây dựng quy định văn hóa công sở, "không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa", xử lý kỷ luật nghiêm người vi phạm, không phân biệt là cán bộ hay nhân viên.

Phó Thủ tướng còn chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tăng cường, hoàn thiện cơ chế chính sách về công tác tuyên truyền về văn hoá giao thông; tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm; đẩy nhanh việc xử lý các điểm đen, các công trình giao thông; hoàn thiện Ban An toàn giao thông cấp tỉnh…Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông 2 tháng đầu năm 2012 đã giảm 1.808 vụ, giảm 408 người chết, giảm 2.322 người bị thương.

* Bộ Giao thông - Vận tải ngày 21.3 cho biết, lãnh đạo bộ vừa gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo bổ sung về việc thu phí giao thông. Theo đó, Bộ GTVT đề xuất mức “phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân đường bộ” sẽ tăng 5% mỗi năm (mức phí cao nhất đối với ô tô là 50 triệu đồng và mô tô là 1 triệu đồng/năm). Bộ GTVT cũng đề xuất giao các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thu trực tiếp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem