Lý Sơn: Khách gia tăng dịp Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

Thứ hai, ngày 22/04/2013 09:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ước tính trong thời gian Tuần lễ văn hóa biển đảo do Quảng Ngãi tổ chức (25 - 29.4), mà tâm điểm là Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa (27-28.4), lượng khách ra đảo Lý Sơn khoảng 1.000 người, gấp 6-8 lần so với ngày thường.
Bình luận 0

Ngày 21.4, ông Đỗ Tiến Đạt-Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh sẽ đáp ứng về phương tiện ra, vào đảo cho người dân và du khách trong dịp này. Theo ông Đạt, hoạt động vận tải khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn hiện có 4 tàu cao tốc, trong đó chiếc lớn nhất chở 266 người, nhỏ nhất là 100 người. Tổng lượng khách vận chuyển của các tàu là 636 người/4 tàu/lượt.

img
 

Ngoài ra còn có 5 tàu gỗ được phép chở khách, với 225 người/lượt. Giá vé tàu không tăng mà vẫn giữ nguyên. Đối với tàu khách cao tốc tại đầu bến Sa Kỳ là 115.000 đồng/khách/; tại đầu bến Lý Sơn là 110.000 đồng/khách.

Tuy nhiên, nơi ở cho du khách tại Lý Sơn đang là vấn đề nan giải. Tại Lý Sơn hiện có 5 nhà nghỉ và 1 khách sạn, với tổng số 50 phòng. Các chủ cơ sở trên cho biết: Trong 2 ngày diễn ra lễ khao lề cả 50 phòng đều đã được khách đăng ký hết từ 2 tháng trước.

Huyện đã sử dụng nhà công vụ làm nơi ở cho du khách, đồng thời vận động 24 gia đình có nhà cổ trên đảo đón khách vào ở trong dịp lễ hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem