Mẹ kế đánh dã man con chồng 10 tuổi

Thứ tư, ngày 22/08/2012 15:17 PM (GMT+7)
Suốt 3 năm qua, Toàn không chỉ không được đến trường mà còn phải lao động nặng nhọc và thường xuyên bị cha và mẹ kế hành hạ, đánh đập.
Bình luận 0

Công an phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn ngày 21.8 cho hay, đang xác minh thông tin tố giác bà Phan Thị Kiều Diễm (trú tại tổ 43, khu vực 6, Nhơn Bình) cùng chồng là Nguyễn Thành Được có hành vi ngược đãi con riêng ông Được là cháu Nguyễn Anh Toàn suốt 3 năm qua.

img
Nhiều vết thương trên người cháu Toàn. Ảnh Thanh niên

Toàn năm nay 10 tuổi, không chỉ không được đến trường mà còn phải lao động nặng nhọc và thường xuyên bị hành hạ, đánh đập. Cơ thể Toàn hiện còn lưu nhiều dấu tích, cũ và mới, từ những lần bị bạo hành trước đây.

Ngày 20.8, Hội Phụ nữ phường Nhơn Bình đã lập biên bản, yêu cầu bà Diễm chấm dứt mọi hành vi ngược đãi, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng sớm đưa cháu Toàn vào nuôi dưỡng, bảo vệ ở Làng SOS Quy Nhơn.

Trong “bản cam kết” của mình, Phan Thị Kiều Diễm cũng dứt khoát “giao cho chính quyền địa phương dạy dỗ” cháu Toàn.

Theo Lao Động

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem