Nguyên Chủ tịch Vinashin chịu 20 năm tù

Thứ bảy, ngày 31/03/2012 06:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bị cáo Phạm Thanh Bình (SN 1953) - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Tập đoàn Vinashin) bị tuyên phạt 20 năm tù giam.
Bình luận 0

Sau 4 ngày tiến hành xét xử sơ thẩm, chiều 30.3, HĐXX Tòa án Nhân dân (TAND) TP.Hải Phòng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Bình (SN 1953) - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Tập đoàn Vinashin) 20 năm tù giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Phạm Thanh Bình bị buộc bồi thường số tiền đã gây thiệt hại tổng cộng là hơn 522 tỷ đồng.

Các bị cáo khác cùng bị kết án về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Trần Văn Liêm (SN 1955) - nguyên Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Vinashin, nguyên Giám đốc Cty TNHH một thành viên vận tải Viễn Dương - Vinashin bị tuyên án 19 năm tù, buộc bồi thường số tiền đã gây thiệt hại là hơn 492,8 tỷ đồng;

Tô Nghiêm (SN 1959) - nguyên Chủ tịch Cty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Cái Lân, Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà, Quảng Ninh bị kết án 18 năm tù, buộc bồi thường số tiền đã gây thiệt hại là hơn 16,4 tỷ đồng;

Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962) - nguyên Giám đốc Cty CP CNTT Hoàng Anh- Vinashin bị kết án 16 năm tù, buộc bồi thường số tiền đã gây thiệt hại là hơn 13 tỷ đồng; Trịnh Thị Hậu (SN 1964) - nguyên Tổng Giám đốc Cty Tài chính TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy- Vinashin (VFC) bị kết án 14 năm tù;

Hoàng Gia Hiệp (SN 1972) - nguyên Phó Tổng Giám đốc Cty Tài chính VFC bị kết án 13 năm tù; Đỗ Đình Côn (SN 1952)- nguyên kế toán trưởng, Phó Tổng Giám đốc Cty CP CNTT Hoàng Anh - Vinashin bị kết án 10 năm tù, buộc bồi thường số tiền đã gây thiệt hại là hơn 6,9 tỷ đồng; Trần Quang Vũ (SN 1958) - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Cty CNTT Nam Triệu bị kết án 11 năm tù, buộc bồi thường số tiền thiệt hại hơn 25,4 tỷ đồng.

Tất cả các bị cáo nói trên đều chịu hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế 5 năm sau kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Riêng Nguyễn Tuấn Dương (SN 1966) nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư Cửu Long được HĐXX chấp nhận đề nghị của VKS chuyển tội danh xử phạt bị cáo 3 năm tù về tội sử dụng trái phép tài sản. Nguyễn Tuấn Dương phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại số tiền sử dụng trái phép là hơn 29,9 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem