Phát hiện 148m3 gỗ quý chỏng chơ giữa vườn quốc gia Yook Đôn

Thứ tư, ngày 27/03/2013 15:43 PM (GMT+7)
Bãi gỗ này có tổng cộng 191 lóng gỗ, từ nhóm II đến nhóm VI, với tổng khối lượng hơn 148 mét khối. Đặc biệt trong đó có 49 lóng gỗ căm xe, khối lượng hơn 31 mét khối.
Bình luận 0

Cơ quan chức năng lại vừa phát hiện một khối lượng lớn gỗ không rõ nguồn gốc được tập kết tại khoảnh 2, tiểu khu 245, nằm dọc 2 bên đường 14C thuôc khu vực biên giới và Vườn quốc gia Yook Đôn, tỉnh Đắc Lắc.

Lãnh đạo vườn Quốc gia Yook Đôn cho rằng số gỗ này của Công ty Cổ phần Công nghiệp rừng Tây Nguyên.

img
Bãi tập kết 191 lóng gỗ không rõ nguồn gốc tại tiểu khu 245. Ảnh: ANTĐ

Biên bản kiểm tra của đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp tạm kết luận là số gỗ này chưa rõ nguồn gốc. Nhưng theo ông Trần Văn Thành, Quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yook Đôn vừa cho biết sáng ngày 26.3 thì đại diện của Công ty cổ phần công nghiệp rừng Tây Nguyên (VINAFOR) đã xác nhận là chủ nhân của bãi gỗ này.

Tuy nhiên, do gỗ không có dấu búa kiểm lâm và việc báo cáo khai thác không trùng khớp nên Tổng cục Lâm nghiệp đã giao Vườn quốc gia tạm giữ, tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường để xác minh làm rõ thêm.

Theo VOV Giao thông

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem