Phạt nặng việc tiếp tay cho nước ngoài vơ vét thủy sản

Thứ năm, ngày 04/04/2013 09:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Để ngăn chặn tình trạng thương lái nước ngoài đổ xô vào Việt Nam để thu gom, tranh mua thủy sản theo kiểu vơ vét, ép giá nông dân, phá hoại sản xuất,... Bộ NNPTNT đang dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản.
Bình luận 0

Theo dự thảo này, sẽ phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với trường hợp tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép tại vùng biển Việt Nam hoặc tàu cá được phép hoạt động nhưng giấy phép đã hết hạn từ 30 ngày trở lên, hoạt động sai vùng cho phép. Đồng thời tịch thu tàu cá, trục xuất thuyền viên nước ngoài rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Dự thảo nghị định cũng đề xuất mức xử phạt lên đến 200 triệu đồng/trường hợp vi phạm hành chính đối với các trường hợp cá nhân, tổ chức trong nước liên kết, hợp tác trái phép với tổ chức, cá nhân nước ngoài để thu gom thủy sản tại Việt Nam.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem