Sợ rau Trung Quốc, dân đổ xô mua rau Đà Lạt

Thứ ba, ngày 15/05/2012 10:48 AM (GMT+7)
Trước thông tin rau củ Trung Quốc có chứa chất “ướp xác”, theo nhiều tiều thương, người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại rau củ trong nước nên đã đẩy giá thành các loại rau củ Đà Lạt lên mức cao kỷ lục như hiện nay.
Bình luận 0

Các tiểu thương tại chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM cho biết giá các loại cải bắp, cà rốt, cải thảo Đà Lạt tăng 30-40% so với trước đây. Cụ thể, cà rốt tăng mạnh nhất từ 22.000 đồng/kg lên mức 28.000 đồng/kg, cải bắp, cải thảo tăng từ 8.000 đồng lên 12.000 đồng/kg, khoai tây dao động quanh mức 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Nhiều tiểu thương cho biết thông thường bắt đầu mùa mưa giá các loại rau củ sẽ tăng 1.000-2.000 đồng/kg tùy loại, nhưng năm nay mức tăng đột biến trong khoảng 4.000 - 6.000 đồng/kg.

Theo Tuổi trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem