Thủ tướng Phần Lan bất ngờ từ chức

Thứ bảy, ngày 12/06/2010 21:26 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 12-6, Thủ tướng Phần Lan Matti Vanhanen đã tuyên bố từ chức vì lý do sức khoẻ.
Bình luận 0

Phát biểu tại đại hội Đảng Trung tâm, được tổ chức cùng ngày tại thành phố Lahti, Thủ tướng Matti Vanhanen nhấn mạnh: "Trên cương vị người đứng đầu chính phủ, tôi đã dành hết tâm lực và làm việc rất hăng say, bởi vì được phục vụ tổ quốc là một vinh dự, nay tôi xin từ chức vì lý do sức khỏe".

img
Ông Matti Vanhanen từ chức Thủ tướng ở tuổi 55

Theo ông Matti Vanhanen, nền kinh tế Phần Lan đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng và đang dần khôi phục.

Ông Matti Vanhanen cũng nhận định, Phần Lan cần phải kiên trì với những giải pháp đúng đắn đã được áp dụng, bởi tại châu Âu đang tồn tại nguy cơ xuất hiện cuộc khủng hoảng mới.

Cùng ngày, Đảng Trung tâm cầm quyền của Phần Lan đã bầu bà Mari Kiviniemi trở thành nhà lãnh đạo mới của đảng này, động thái sẽ mở đường cho bà trở thành nữ thủ tướng thứ hai của Phần Lan vào cuối tháng Sáu.

Bà Kiviniemi, 41 tuổi, giữ chức Bộ trưởng hành chính công và chính quyền địa phương.

Theo Reuters 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem