Thua bạc, dàn cảnh bị bắt cóc, tống tiền gia đình

Thứ bảy, ngày 09/02/2013 08:49 AM (GMT+7)
Thành đến Casino ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, Tây Ninh) chơi đánh bạc và bị thua hết tiền. Thành rủ Tài và Minh dàn cảnh mình bị bắt cóc, rồi điện thoại về gia đình nói mang tiền đến chuộc….
Bình luận 0
img
 

Chiều 8.2, Công an huyện Bến Cầu cho biết, vừa bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Phan Công Thành (38 tuổi, ngụ phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, Đồng Nai); Nguyễn Tấn Tài (42 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) và Bùi Văn Minh (tức "Đen", 43 tuổi, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đối tượng Minh đã ra đầu thú tại cơ quan Công an vào sáng cùng ngày.

Theo kết quả điều tra, ngày 23.1, Thành đến Casino ở khu vực cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu) chơi đánh bạc. Khi đánh thua, Thành mượn chủ sòng bạc với số tiền 40 triệu đồng. Sau đó, Thành tiếp tục chơi đánh bạc và thua hết số tiền trên. Không có tiền trả nợ, Thành nảy ra ý định dàn cảnh mình bị bắt cóc, rồi kêu Tài và Minh điện thoại về gia đình mang tiền đến Tây Ninh chuộc thân. Nghe xong, Tài và Minh đồng ý cùng thực hiện.

Theo kế hoạch, hàng ngày, Tài và Minh sử dụng số điện thoại Campuchia liên tục điện thoại về gia đình Thành đe dọa, nếu không mang tiền đến chuộc thì Thành sẽ bị bọn chúng đánh đập và bán nội tạng. Về phía gia đình Thành, sau khi nhận được điện thoại và tin nhắn đe dọa của Tài, Minh, vì sợ Thành bị bọn chúng sát hại, nên vay mượn 100 triệu đồng.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu gia đình Thành chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho chúng, nhưng gia đình Thành chỉ chuyển 2 triệu đồng, yêu cầu bọn chúng trực tiếp đến nhận số tiền còn lại. Trước khi đến điểm hẹn, gia đình Thành đến Công an huyện Bến Cầu trình báo sự việc trên.

Nhận tin báo, Công an huyện Bến Cầu nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Đến 11h trưa 3.2, tại một quán cà phê thuộc khu vực biên giới thuộc huyện Bến Cầu, Tài mang theo giấy chứng minh nhân dân cùng giấy nợ khống của Thành đến điểm hẹn nhận tiền, và nói gia đình Thành về nhưng không được sự đồng ý. Đến 15h chiều cùng ngày, Minh chạy xe hon da, còn Thành đón xe ôm đến điểm hẹn nhận tiền thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, riêng Minh đã kịp tẩu thoát.

Theo CAND
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem