Việt Nam bán cho Ghi-nê 300.000 tấn gạo/năm

Thứ hai, ngày 01/04/2013 09:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Cộng hòa Ghi-nê Mohamed Dorval Doum Bouya vừa thay mặt Chính phủ 2 nước ký kết Bản ghi nhớ về thương mại gạo.
Bình luận 0

Theo đó, Việt Nam sẽ cung cấp cho Ghi-nê 300.000 tấn gạo/năm, thời gian từ ngày 1.4.2013 đến 31.12.2015. Trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Ghi-nê thời gian qua, gạo luôn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, từ 60 - 80% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Năm 2011, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo của Việt Nam sang Ghi-nê đạt mức cao nhất 78 triệu USD, trên tổng giá trị 95 triệu USD kim ngạch hàng hóa các loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem