Xuống hồ rửa tay, 3 học sinh bị điện giật chết

Thứ ba, ngày 16/10/2012 07:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 15.10, người dân phát hiện 3 trẻ em chết thảm dưới hồ nước gần trạm điện 220KV ở khu vực thôn Tràng Bạch (giáp ranh giữa xã Hoàng Quế và xã Yên Thọ, huyện Đông Triều).
Bình luận 0

3 nạn nhân được xác định là Đồng Duyên Ngọc, Phạm Đàm Vân Mai và Trần Quốc Ân, đều sinh năm 2001 là học sinh Trường THCS Yên Thọ, Đông Triều. Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn nói trên là do các em xuống hồ nước rửa chân tay thì bị dây điện của trạm điện 220KV hở giật chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem