Thời tiết nắng nóng như 'hỏa ngục' thiêu đốt khiến Ukraine khó phản công chống lại Nga

Minh Nhật (theo INews) Chủ nhật, ngày 06/08/2023 06:21 AM (GMT+7)
Các chiến lược gia quân sự của Ukraine đã lên kế hoạch phản công trong những tháng mùa hè để tránh sương giá mùa đông và mưa, bùn vào mùa xuân. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đang gặp phải một vấn đề phức tạp mới: Nhiệt độ mùa hè cực cao, thời tiết nắng nóng 40 độ như hỏa ngục đang cản trở các hoạt động phản công của họ.
Bình luận 0
Thời tiết nắng nóng như 'hỏa ngục' thiêu đốt khiến Ukraine khó phản công chống lại Nga - Ảnh 1.

Người điều khiển máy bay không người lái Ukraine đang thử nghiệm thiết bị trên cánh đồng khô cằn ở vùng Donbass. Ảnh: Getty

Dự báo thời tiết ở Zaporizhzhia - mặt trận quan trọng ở phía nam của Ukraine là nhiệt độ rơi vào khoảng 40°C vào cuối tuần này. Điều này tương tự tình trạng thời tiết nắng nóng gần đây ở miền nam châu Âu khiến người dân phải ở trong nhà để tránh nắng. Nhiệt độ dự kiến sẽ duy trì ở mức cao trong tuần tiếp theo.

Khi Ukraine thúc đẩy phản công để giải phóng các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát đã bị cản trở bởi các tuyến phòng thủ kiên cố của Nga, thiếu sức mạnh không quân và những thách thức liên quan đến việc tích hợp thiết bị và đào tạo của phương Tây. Bây giờ, nhiệt độ như hỏa ngục thiêu đốt càng làm tăng thêm khó khăn cho quân đội Ukraine.

Ông Mykola Bielieskov thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Kiev, cố vấn cho giới lãnh đạo quân sự của Ukraine cho biết: “Đó là một khó khăn khác làm phức tạp thêm cuộc chiến. Đối với những người lính, thật khó để chịu đựng".

Nhà phân tích cho biết thêm, nhiệt độ cực cao ảnh hưởng đến cả hai bên. Nhưng việc quân đội Nga chủ yếu tập trung ở các vị trí phòng thủ, còn lực lượng của Ukraine đang tích cực tấn công có nghĩa là binh sĩ Ukraine phải đối mặt với các điều kiện khắc nghiệt hơn khi họ thăm dò các điểm yếu trong phòng tuyến của đối phương.

Đại tá Mỹ đã nghỉ hưu Mark Cancian, hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, người đã tới Iraq vào cao điểm của mùa hè khi nhiệt độ thường lên tới 40°C, cho biết: “Nắng cực nóng, giống như cực lạnh, cản trở các hoạt động quân sự".

“Những người lính cần rất nhiều nước và làm việc kém hiệu quả hơn trong thời tiết nắng nóng vì cơ thể họ dễ uể oải. Thiết bị quân sự vẫn hoạt động tốt vì nó được thử nghiệm trong các điều kiện khắc nghiệt. Tuy nhiên, thiết bị dân sự được sử dụng trong các hoạt động quân sự – chẳng hạn như một số máy bay không người lái – có thể bị hỏng, đặc biệt là dưới ánh sáng mặt trời”, ông Cancian nói. 

Tiến sĩ David DeGroot, một nhà sinh lý học đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về tác động của căng thẳng nhiệt đối với quân đội Mỹ cũng cho biết các chỉ huy chiến trường sẽ cần lập kế hoạch xung quanh điều kiện thời tiết này.

 “Trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt như những điều kiện mà quân đội ở miền nam Ukraine có thể phải đối mặt, hoạt động thể chất sẽ bị suy giảm. Trong huấn luyện, chúng tôi đã chứng kiến tình trạng sốc nhiệt do gắng sức trong các nội dung chạy dài hơn 7km và đi bộ dài hơn 20km", tiến sĩ DeGroot nhấn mạnh.

Tiến sĩ DeGroot cho biết cả lực lượng Ukraine và Nga đều có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất nước và kiệt sức do nhiệt, điều này có thể “tác động tiêu cực đến khả năng sẵn sàng chiến đấu do hiệu suất giảm sút”.

Ông gợi ý, nguồn cung cấp nước có khả năng trở thành một yếu tố quan trọng trong thời tiết nắng nóng, đồng thời cho biết thêm rằng các điều kiện cũng sẽ nâng cao tầm quan trọng của khả năng chiến đấu trong đêm.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem