Thống đốc
-
Theo Tổng Giám đốc MBBank, thách thức đặt ra trong chuyển đối số là các vấn đề liên quan đến lãnh đạo, nhân sự, công nghệ, cạnh tranh.
-
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết thêm ngay tại buổi đối thoại Thủ tướng Chính phủ với công nhân, 2 công ty thuộc 2 ngân hàng thương mại lớn đã cam kết mỗi ngân hàng có gói 10.000 tỷ đồng với lãi suất bằng 50% lãi suất thị trường hiện nay để cho vay đến tất cả nhu cầu chính đáng của công nhân.
-
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước,Thống đốc Nguyễn Thị Hồng quan tâm cung cấp thêm vốn điều lệ cho Ngân hàng Thương mại Nhà nước và Ngân hàng có cổ phần nhà nước chi phối. Đồng thời, tiếp tục ngăn ngừa sở hữu chéo, thao túng trong các tổ chức tín dụng.
-
Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, đánh giá theo tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản hoặc tỷ lệ sinh lời trên vốn của các tổ chức tín dụng so với một số các doanh nghiệp ở các ngành khác thì không cao.
-
"Nếu đáp ứng hết hạn mức mong muốn của ngân hàng thương mại thì sẽ không ổn định được vĩ mô như hiện nay". Đó là chia sẻ của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tại phiên chất vấn sáng nay 9/6.
-
Liên hệ từ vụ Việt Á, khi khám xét nơi làm việc của người phạm tội, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục tỷ đồng tiền mặt, ĐBQH đoàn Đồng Tháp hỏi Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: "Phải chăng có sự bất cập trong quản lý của ngân hàng?".
-
Về việc "cấp" room tín dụng, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, cơ chế này còn dáng dấp của quản lý theo kiểu bao cấp và có lẽ không phù hợp trong bối cảnh hiện nay.
-
Chiều 8/6, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV nợ xấu được đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn tới Thống đốc Nguyễn Thị Hồng.
-
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Thành Công, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm rõ quan điểm liên quan đến tiền ảo, tiền kỹ thuật số.
-
Theo đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai), có lẽ Việt Nam là nước duy nhất có giá vàng lên xuống kiểu "khi nào giá thế giới giảm ta lại tăng". Đây là chuyện không thể chấp nhận được, liệu đằng sau việc giá vàng "đi ngược" với thế giới có làm lợi cho tổ chức hay doanh nghiệp nào hay không?