Thủ tướng Đức Angela Merkel
-
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chia sẻ về "một ngày rất buồn" khi đất nước của bà trở thành quốc gia mới nhất vượt mốc 100.000 người chết vì Covid-19 kể từ khi đại dịch bắt đầu.
-
Cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, Đức được coi là nền kinh tế “ốm yếu” của châu Âu. Nhưng dưới thời Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel, nhà lãnh đạo bảo thủ đã đứng đầu chính phủ trong 16 năm qua, Đức đã có những bước phát triển kinh tế khó tin.
-
Kể từ năm 2015 đến nay, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Đức. Trong năm 2020, kim ngạch thương mại song phương đạt tới 258 tỷ USD, tăng 3% bất chấp cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19.
-
Sau nhiều năm định hình chiến lược Châu Á xoay quanh trục Trung Quốc, Đức giờ đây đang tiến tới những bước đi mang tính quyết định khi tập trung củng cố quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn với các quốc gia dân chủ trong khu vực như Nhật Bản và Hàn Quốc.
-
Đức hôm 15/5 báo cáo số liệu GDP chính thức quý I -2,2%, trong quý I/2020 so với quý IV/2019, theo thống kê chính thức của Chính phủ.
-
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 11/3 cảnh báo 70% dân số Đức có nguy cơ nhiễm dịch bệnh virus corona (Covid-19) nếu không có các biện pháp điều trị. Tuy nhiên, bà Merkel cũng khẳng định sẽ không đóng cửa nước Đức dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.
-
Đại sứ Trung Quốc tại Đức mới đây vừa đe dọa sẽ trả đũa Đức nếu chính phủ nước này gạch tên Huawei khỏi các nhà mạng cung cấp thiết bị viễn thông 5G thế hệ mới.
-
Nếu thành công, người dân thường ấy có thể đã thay đổi lịch sử thế giới hiện đại. Thứ duy nhất anh còn thiếu chỉ là 13 phút đồng hồ mà thôi.
-
Không lâu sau khi cất cánh lên đường tới Argentina để dự hội nghị thượng đỉnh G20, máy bay chở Thủ tướng Đức Angela Merkel đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở thành phố Cologne (Đức) vì “sự cố điện tử”
-
Bức ảnh chụp anh Anas Modamani đang "chụp ảnh tự sướng" với Thủ tướng Đức – bà Angela Merkel đã khiến người đàn ông này gặp không ít phiền phức.