Thua thảm, Mourinho “trảm sao”, mua “tinh binh”

Đông Hưng (theo Mirror) Thứ ba, ngày 18/08/2015 17:10 PM (GMT+7)
Ngay sau trận thua 0-3 trước Man City, HLV Jose Mourinho đã có cuộc hội đàm với tỷ phú Roman Abramovich. Nhà cầm quân người Bồ đã được “bật đèn xanh” để “trảm” bớt những ngôi sao gây thất vọng, đồng thời mang về một số nhân tố mới.
Bình luận 0

Cuối tuần qua, trong chuyến làm khách tới The Etihad của Man City, Chelsea đã thảm bại với tỷ số 0-3. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, HLV Jose Mourinho thua đậm đến thế trước một đội bóng thuộc thành phố Manchester. Càng cay đắng hơn khi đó là trận chính thức thứ 3 liên tiếp, “The Blues” không biết thắng. Trước đó, họ lần lượt thua Arsenal 0-1 ở trận tranh Siêu cúp Anh, rồi bị Swansea City cầm hòa 2-2 trong trận mở màn Premier League ngay trên sân nhà.

img

Mourinho sẽ chiêu mộ Rahman, Stones và Cavani.

Không hẳn các phương án chiến thuật mà Mourinho áp dụng tại Chelsea đã bị bắt bài hay lỗi thời, mà chỉ đơn giản một số ngôi sao trong đội hình đội bóng áo xanh đã sa sút phong độ hoặc không còn đủ nhiệt huyết chiến đấu. Với một người từng trải, cựu chiến lược gia Real Madrid nhận biết tất cả điều đó và không ngạc nhiên khi sau trận đấu với Man City, ông đã lên tiếng chê trách các học trò, đặc biệt là các vị trí ở hàng thủ và hàng công.

Tờ Guardian cho hay, cách đây 2 ngày, Mourinho đã có cuộc gặp ngắn với tỷ phú Roman Abramovich để trao đổi về một số vấn đề nội tại của Chelsea, trong đó có việc thanh lý một số gương mặt không còn hữu dụng, đồng thời mang về ít nhất 3 tinh binh để thay thế. Trước yêu cầu chính đáng của Mourinho, nhà tài phiệt người Nga đã đồng ý thực hiện cải tổ.

Những cái tên có thể phải cuốn gói khỏi Stamford Bridge bao gồm Ramires, Juan Cuadrado, Obi Mikel, Loic Remy và Cesar Azpilicueta. Ngay cả đội trưởng John Terry giờ cũng không còn được đảm bảo tương lai. Ở trận gặp Man City, Terry đã bị rút ra khá sớm và đây là lần đầu tiên dưới thời Mourinho, anh phải rời sân trước khi trận đấu khép lại không phải vì nhận thẻ đỏ.

Trong khi đó, những tân binh chuẩn bị về Chelsea, ngoài Baba Rahman đã chốt xong, tới đây còn có thể có thêm John Stones và Edinson Cavani. Stones có giá khoảng 35 triệu bảng, còn Cavani là 45 triệu bảng. Những con số cực lớn, nhưng một khi tỷ phú Abramovich đã chịu chi, không ai là Mourinho không thể tiếp cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem