Tiền đạo từng dự World Cup 2014 đầu quân cho CLB Hải Phòng?

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 25/12/2022 14:40 PM (GMT+7)
Michael Uchebo - người từng được báo chí Nigeria ví von là Johan Cruyff của bóng đá nước này, đang tiến hành thử việc tại CLB Hải Phòng. Nếu thể hiện tốt, anh sẽ trở thành học trò của HLV Chu Đình Nghiêm trong mùa giải 2023.
Bình luận 0

Với việc chia tay bộ đôi ngoại binh Rimario và Moses, CLB Hải Phòng đang gấp rút tìm kiếm những gương mặt xứng tầm để chuẩn bị cho mùa giải mới. Bằng chứng là trong những buổi tập gần đây của đội bóng đất Cảng đã xuất hiện rất nhiều ngoại binh xin thử việc. Trong số này, nổi bật có Michael Uchebo - tiền đạo dày dạn kinh nghiệm tới từ Nigeria.

Michael Uchebo năm nay 32 tuổi, có chiều cao ấn tượng lên tới 1m94 và sở hữu bản lý lịch tương đối hoành tráng. Cụ thể, trong những năm đỉnh cao của sự nghiệp, anh chàng sinh  năm 1990 này từng khoác áo nhiều CLB khá có tiếng tại châu Âu như VVV-Venlo (Hà Lan), Cercle Brugge (Bỉ) hay Boavista (Bồ Đào Nha), đồng thời từng là thành viên ĐTQG Nigeria tham dự World Cup 2014. Michael Uchebo đã ra sân tổng cộng 5 trận cho "Đại bàng xanh" châu Phi và ghi 1 bàn thắng. 

"Johan Cruyff Nigeria" gia nhập CLB Hải Phòng? - Ảnh 1.

Michael Uchebo từng cùng ĐT Nigeria đối đầu ĐT Argentina tại World Cup 2014. Ảnh: AP.

Khoảng năm 2015, Michael Uchebo được Chuyên trang chuyển trượng Transfersmark định giá lên tới 1,1 triệu euro và đây cũng là giai đoạn anh có phong độ ổn định nhất, thậm chí được báo chí Nigeria ví von là Johan Cruyff của bóng đá nước này nhờ lối chơi xông xáo, nhanh nhẹn và khả năng thính nhạy với bàn thắng trong vòng 16m50...

Tuy vậy, những năm gần đây, do vấn đề tuổi tác, Michael Uchebo đã sa sút rất nhiều. Mùa vừa qua, anh khoác áo Niger Tornad (Nigeria) và không để lại nhiều ấn tượng, buộc lòng phải rời đi khi mùa giải khép lại. Ở tuổi 33, Michael Uchebo quyết định tới Việt Nam để tìm kiếm thử thách mới và điểm đến thử việc là CLB Hải Phòng. Nếu thể hiện tốt, tiền đạo cao 1m94 này sẽ trở thành học trò của HLV Chu Đình Nghiêm trong mùa giải 2023.

Trong số những ngoại binh thử việc tại CLB Hải Phòng, ngoài Michael Uchebo, còn một cái tên khác cũng rất đáng chú ý là Mario Arques. Cầu thủ này từng có một mùa giải không mấy thành công trong màu áo CLB SLNA. Nhưng trong con mắt HLV Chu Đình Nghiêm, Mario Arques lại là mẫu tiền vệ rất phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng của Hải Phòng.

Khả năng cầm nhịp rất tốt ở khu trung tuyến và nổi bật trong những tình huống chuyển đổi trạng thái, nhờ vào kỹ năng chuyền dài ấn tượng đã giúp Mario Arques được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ngoại binh" hàng hiệu" của V.League.

Trong sự nghiệp thi đấu, Mario Arques từng trưởng thành ở lò đào tạo Villarreal cùng lứa Gerard Moreno, người hiện đang là đội trưởng CLB Villareal và từng là tuyển thủ Tây Ban Nha. Tuy vậy, phần lớn sự nghiệp của Mario Arques lại chỉ thi đấu ở giải hạng 3 Tây Ban Nha trong màu áo các CLB Orihuela CF, Valencia B, Elche Ilicitano (Elche B), Sporting Gijon B và CD Alcoyano.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem