Vẫn chưa bàn giải pháp xử lý nợ xấu

Trần Giang Thứ năm, ngày 23/06/2016 10:30 AM (GMT+7)
Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia diễn ra chiều qua 22.6 tập trung đánh giá về diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thực hiện chính sách tài chính-tiền tệ 6 tháng đầu năm... Nhưng vẫn chưa bàn đến giải pháp xử lý nợ xấu.
Bình luận 0

“Phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn chỉ mới đưa ra các nhóm chủ đề để thảo luận cho những phiên họp tới, chưa bàn đến vấn đề nợ xấu. Hiện đang đợi đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu của Ngân hàng Nhà nước”, một thành viên của Hội đồng tư vấn cho biết.

Chiều ngày 22.6, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng.

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia chưa bàn về giải pháp xử lý nợ xấu

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã tập trung cho ý kiến đánh giá về diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình thực hiện chính sách tài chính-tiền tệ 6 tháng đầu năm; việc phối hợp chính sách tài chính, tiền tệ và đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về định hướng và giải pháp điều hành chính sách tài chính, tiền tệ trong 6 tháng cuối năm 2016.

Đánh giá tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình 6 tháng cuối năm, nhiều chuyên gia nhận định tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục phục hồi nhưng phát sinh nhiều khó khăn, tăng trưởng 6,7% rất là khó, lạm phát ở ngưỡng khoảng 4,5 – 5%.

Theo nhiều chuyên gia, những khó khăn phát sinh cả trong nước và ngoài nước. Tác động từ bên ngoài đến nền kinh tế là Trung Quốc và các nước mới nổi tăng trưởng chậm lại, bất ổn địa chính trị ở Anh, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tăng lãi suất vào tháng 9…

“Còn ở trong nước, tình hình nông nghiệp, khí hậu, ngập mặn môi trường sinh thái… ảnh hưởng đến nông nghiệp, xuất khẩu, du lịch. Chính sách của Chính phủ mới ban hành có độ trễ, cho nên là năm nay khả năng tăng trưởng đạt được 6,7% là cực kỳ khó khăn, dự báo khoảng 6,4 – 6,5%”, một chuyên gia tài chính nhận định.

Được biết, phiên họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới sẽ xem xét đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu. Hiện Ngân hàng Nhà nước mới đang xây dựng đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Hội đồng được thành lập với 31 thành viên do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Hội đồng; hai Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; hai Phó Chủ tịch là ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem