Tiết lộ gây sốc về vụ dàn xếp tỷ số tại World Cup 2010

Thứ tư, ngày 08/08/2012 08:01 AM (GMT+7)
Dân Việt – Cựu trưởng bộ phận an ninh của LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa tiết lộ trận đấu giữa Nigeria với Hy Lạp tại vòng bảng World Cup đã có sự can thiệp của các tổ chức cá độ bóng đá làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.
Bình luận 0

Thời gian qua, nạn dàn xếp tỷ số luôn được xem là một vấn nạn đáng lên án với môn thể thao vua. Thậm chí, nó đã len lỏi vào những giải đấu tầm cỡ như World Cup, Europa League hay Serie A.

img
Chris Eaton cho rằng, Kaita đã cố tình nhận thẻ đỏ để giúp Hy Lạp giành chiến thắng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình Channel 4, Chris Eaton, cựu trưởng bộ phận an ninh của LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa tiết lộ trận đấu giữa Nigeria với Hy Lạp tại vòng bảng World Cup 2010 đã có sự can thiệp của các tổ chức cá độ bóng đá làm ảnh hưởng tới kết quả trận đấu.

Cụ thể, Chris Eaton đã chỉ rõ về chiếc thẻ đỏ có phần ngớ ngẩn của tiền vệ Sani Kaita bên phía Nigeria ở phút 33. Thời điểm đó, đại diện đến từ châu Phi đang dẫn trước 1-0. Nhưng sau khi Kaita bị đuổi, Nigeria đã bị Hy Lạp lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Sau tiết lộ kể trên của Chris Eaton, FIFA đã quyết định không mở cuộc điều tra về nghi án bán độ này. Trong khi đó, Channel 4 cũng không thể liên lạc được với Kaita và người đại diện của cầu thủ này.

Cũng liên quan tới nạn dàn xếp tỷ số, LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang tiến hành điều tra trận đấu giữa Tirana của Albania và đội bóng Na Uy Aalesund (Aalesund giành chiến thắng 5-0) tại vòng sơ loại Europa League diễn ra hồi tháng Bảy vừa qua do UEFA phát hiện ra những gian lận đáng ngờ trong hệ thống cá cược.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem