Nhiều vấn đề “nóng” tại tiếp xúc cử tri huyện Hoằng Hóa

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 06/11/2019 07:07 AM (GMT+7)
Chiều 5/11, tổ Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Hoằng Hóa) đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri của 22 xã thuộc cụm kinh tế- xã hội số 4, số 5 và 5 xã cụm 3 của huyện Hoằng Hóa.
Bình luận 0

Chiều 5/11, tổ Đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị bầu cử huyện Hoằng Hóa), gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lê Quốc Thành, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri của 22 xã thuộc cụm kinh tế- xã hội số 4, số 5 và 5 xã cụm 3 của huyện Hoằng Hóa.

img

Ông Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Phạm Lai, cử tri xã Hoằng Trường có kiến nghị, trên địa bàn hiện đang có nhà máy xử lý rác phục vụ cho các xã ven biển, nhưng còn mùi hôi thối, nhân dân bức xúc và mong muốn được di chuyển đi nơi khác.

Ông Cao Quốc Sự, cử tri xã Hoằng Phụ đề nghị cần xem xét để nâng mức đền bù cao hơn.so với chính sách đền bù đất nông nghiệp hiện nay 60 triệu đồng/sào.

img

Đông đảo cử tri dự.

Ông Nguyễn Đình Tuy - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa trả lời, trên địa bàn huyện có 2 nhà máy xử lý rác thải, đối với nhà máy đặt tại xã Hoằng Trường mới xây dựng năm 2017, không thể di chuyển đi nơi khác được, cần tăng năng suất để hoạt động tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Thủy, cử tri xã Hoằng Đồng kiến nghị việc Quỹ tín dụng Hoằng Đồng bị vỡ nợ, người dân đến nay vẫn chưa nhận được tiền, rất lo lắng.

img

Ông Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

Còn ông Trần Hữu Cường, cử tri xã Hoằng Tiến kiến nghị việc giải quyết chính sách cho cán bộ cấp thôn, phố và hỗ trợ kinh phí cho thôn, phố hoạt động; Tình trạng thiếu nhiều giáo viên ở các khối học, đặc biệt là mầm non.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin toàn tỉnh đã có chỉ tiêu biên chế cho hơn 3000 giáo viên, riêng huyện Hoằng Hóa được gần 200 giáo viên, cơ bản giải quyết được lượng giáo viên đang thiếu.

Đồng thời, ông Nguyễn Đức Quyền cũng đề nghị các ban, ngành huyện tập trung giải quyết theo quy định một số vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị của cử tri sẽ được tổ đại biểu tổng hợp và báo cáo tại kỳ họp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem