Gần 600 học sinh đồng loạt nghỉ học bất thường: Quảng Ninh chỉ đạo

Thanh Tuyền Thứ ba, ngày 26/03/2019 09:34 AM (GMT+7)
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Công văn số 1846/UBND-GD về việc xử lý thông tin gần 600 học sinh Trường THPT Tiên Yên nghỉ học bất thường.
Bình luận 0

Tại Công văn số 1846/UBND-GD, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên:

Thông tin ngay đến phụ huynh, học sinh và các cơ quan báo chí: Trường THPT Tiên Yên hiện nay được chuyển sang sử dụng cơ sở vật chất mới vẫn là trường công lập, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Mô hình quản lý, tổ chức bộ máy, hoạt động dạy và học không thay đổi, để tiếp tục thực hiện chủ trương của tỉnh trong thu hút nguồn lực xã hội cho giáo dục và đào tạo.

Cơ sở vật chất của Trường THPT Tiên Yên cũ do được đầu tư từ lâu, nay đã xuống cấp, không đảm bảo. Nhà đầu tư tư nhân đã đầu tư cơ sở vật chất mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Đây là hình thức hợp tác công - tư để Trường THPT Tiên Yên sang sử dụng cơ sở vật chất mới do UBND tỉnh bổ trí ngân sách thuê hằng năm.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo và UBND huyện Tiên Yên khẩn trương ổn định học tập cho học sinh. Nếu Hiệu trưởng Trường THPT Tiên Yên không chấp hành, điều động ngay để chấp hành nghiêm chủ trương của tỉnh. Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 27.3.2019.

Cũng theo đó, dự kiến chiều nay (26.3), Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Tiên Yên sẽ tổ chức họp với cha mẹ học sinh của Trường THPT Tiên Yên để thông tin chính thức về việc thuê cơ sở vật chất, giải đáp các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của cha mẹ học sinh.

Trước đó, báo Dân Việt đã có bài "Bày tỏ bức xúc, 500 học sinh cùng trường đồng loạt nghỉ học". Cụ thể, trong cùng ngày 25.3, gần như tất cả học sinh (trên 500 em) của Trường THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) đã đồng loạt tự ý nghỉ học. Nguyên nhân ban đầu được các em đưa ra là do bức xúc phải chuyển sang cơ sở học mới.

Vào cả 2 ca học sáng và chiều ngày 25.3, nhiều phụ huynh học sinh của Trường THPT Tiên Yên thấy con mình sách cặp trở về, không theo giờ học ở lớp như thời khóa biểu. Nhiều học sinh tỏ ra chán nản, lo lắng khi kỳ thi học kỳ và tốt nghiệp sắp tới gần.

Thông tin với Dân Việt, một học sinh lớp 10A1 Trường THPT Tiên Yên, cho biết: “Hôm nay, lớp em chỉ còn 10 bạn ở lại lớp học (sĩ số 37). Lý do chúng em bức xúc là vì mất rất nhiều công sức để thi được vào một trường công lập, nhưng bây giờ bỗng dưng chúng em bị bắt gộp làm một với trường dân lập là Trường THPT Nguyễn Trãi. Trong khi ở trường cũ, cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy, học tập đều tốt hơn trường mới, rồi còn vấn đề mâu thuẫn, xô xát đã từng xảy ra giữa học sinh 2 trường... Thực sự chúng em thấy rất chán nản!”.

img

Cô giáo bộ môn Ngữ văn của Trường THPT Tiên Yên lên lớp, nhưng tất cả học sinh vắng mặt.

Một học sinh khối 12 cho biết thêm: “Bọn em học ca chính vào buổi sáng, bên Trường THPT Nguyễn Trãi lại học ca chính vào buổi chiều. Bọn em đang học thì bên đó lại ra chơi và ngược lại. Chỉ còn ít thời gian nữa chúng em bước vào thi tốt nghiệp, sự thay đổi như thế này ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của chúng em”.

Trước đó, vào đầu tháng 2.2018, nhiều giáo viên, phụ huynh và học sinh của Trường THPT Tiên Yên đã tỏ ra bức xúc, hoang mang khi biết thông tin UBND huyện Tiên Yên đang nghiên cứu, xây dựng Đề án chuyển đổi mô hình của Trường THPT Tiên Yên - một trường công lập sang mô hình dân lập, do doanh nghiệp quản lý.

 img

Trường THPT Tiên Yên có bề dày lịch sử hơn 50 năm.

Nhiều phụ huynh học sinh cho rằng, Trường THPT Nguyễn Trãi đã tồn tại ở huyện Tiên Yên 13 năm. Chất lượng dạy học ở ngôi trường này kém, học sinh nghịch ngợm, hay đánh nhau. Trong khi đó, Trường THPT Tiên Yên có bề dày lịch sử hơn 50 năm với nhiều thành tích học tập. Các thầy, cô giảng dạy tốt, học sinh chăm ngoan. Nếu chuyển đổi như vậy, phụ huynh học sinh lo lắng con em mình sẽ chán nản bỏ học.

Ông Trương Công Ngàn - Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho hay: “Việc chuyển trường nhằm đảm bảo cho cả 2 trường chất lượng dạy và học được tốt hơn. Còn về bản chất, nhà trường không có gì thay đổi. Vẫn là trường công, vẫn giáo viên công, vẫn là học sinh đó, chỉ là chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác để đảm bảo cho chuẩn quốc gia. Có thể một nhóm nào đó vì lợi ích riêng hoặc có thể có những người không theo xu hướng tiến bộ nên đã có những phản ứng trái chiều. Ngày mai, huyện Tiên Yên cùng Sở Giáo dục sẽ có một cuộc họp với các phụ huynh, học sinh về vấn đề này”.

Được biết để tạo điều kiện cho Trường THPT Tiên Yên có cơ sở vật chất tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy truyền thống của trường công lập đầu tiên của huyện Tiên Yên, UBND tỉnh đã có chủ trương thuê cơ sở vật chất tại Trường THPT Nguyễn Trãi cho Trường THPT Tiên Yên làm nơi giảng dạy, học tập.

Từ tháng 1.2017, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tiên Yên đã tiến hành thẩm định cơ sở vật chất tại Trường THPT Nguyễn Trãi và yêu cầu bổ sung cơ sở vật chất đảm bảo tốt nhất việc dạy và học.

Đến nay qua kiểm tra xác nhận các điều kiện ở địa điểm mới đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động giáo dục của nhà trường, cơ sở vật chất đều tốt hơn ở địa điểm cũ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất với các sở, ngành, UBND huyện Tiên Yên báo cáo UBND tỉnh về phương án thuê và chỉ đạo Trường THPT Tiên Yên chuẩn bị chuyển đến địa điểm mới từ tháng 4.2019.

Việc chuyển Trường THPT Tiên Yên trước mùa mưa bão năm 2019 sẽ giúp nhà trường sớm ổn định, tập trung giảng dạy chuẩn bị cho thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem