Học trò chế “cánh tay robot” đã được Đại sứ quán Mỹ cấp visa

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 13/05/2017 12:38 PM (GMT+7)
Đến lần phỏng vấn thứ 3, cậu học trò chế “cánh tay robot” đã được Đại sứ quán Mỹ cấp visa đi dự thi cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế do Intel (Intel ISEF) tổ chức.
Bình luận 0

Sáng 13.5, em Phạm Huy  (học lớp 11A3, trường THPT TX.QuảngTrị, QuảngTrị) đã được Đại sứ quán Mỹ phỏng vấn lần thứ 3. Kết quả Huy đã được cấp visa.

Trưa cùng ngày Huy đang hoàn thành thủ tục để lên đường sang Mỹ dự thi.

img

Đến lần phỏng vấn thứ 3 thì Huy đã được Đại sứ quán Mỹ cấp visa. Ảnh: Thanh Thanh.

Được biết, Phạm Huy là tác giả của đề tài “Cánh tay robot cho người khuyết tật”, đạt giải quán quân của Hội thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016 khu vực phía bắc do Bộ GD-ĐT và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức.

Huy được Bộ GĐ-ĐT cử đi tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế do Intel tổ chức tại Mỹ từ ngày 12.5 đến 22.5.

Tuy nhiên, qua 2 lần phỏng vấn trước đó, Huy đều bị Đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa mà chưa rõ nguyên do.

img

Cánh tay robot của Huy là niềm hi vọng lớn cho đoàn Việt Nam tại cuộc thi ở Mỹ. Ảnh: NCCC

Câu chuyện của Huy được báo chí phản ánh, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự tiếc nuối và mong muốn Đại sứ quán Mỹ tạo điều kiện cho em.

Ngày 12.5, Đại sứ quán Mỹ đã thông báo với Huy sẽ cho em thêm một cơ hội phỏng vấn để được cấp visa.

Phạm Huy có bố sửa xe máy, mẹ bán vải ngoài chợ. Bằng niềm đam mê sáng tạo, Huy đã sáng chế ra cánh tay robot để giúp những người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem