Chủ tịch tỉnh Nghệ An xuống đồng nhổ mạ kiểm tra ruộng đồng đầu năm

Ngọc Thọ Thứ ba, ngày 20/02/2018 21:38 PM (GMT+7)
Trong 2 ngày (mùng 4 và mùng 5 Tết Mậu Tuất), ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xuống một số huyện và thăm đồng đầu năm, yêu cầu vào cuộc quyết liệt, giành thắng lợi toàn diện vụ Đông Xuân 2018.
Bình luận 0

Theo Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An, cho tới đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An đã gieo cấy được 88.000/90.000ha kế hoạch vụ lúa Đông Xuân, đạt gần 98%.

Thế nhưng, đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 29.1 đến 7.2 đã làm cho hơn 1.000 ha lúa, mạ thiệt hại. Đặc biệt, có tới 490ha lúa thiệt hại trên 70% nguy cơ phải gieo cấy lại.

img

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường (giữa, áo sơ mi) cùng lãnh đạo sở ngành thăm đồng đầu năm. Ảnh: UBNDNA

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành vào cuộc, đồng hành cùng nông dân khắc phục hậu quả thiệt hại do những đợt rét đậm, rét hại này gây ra.

Tại huyện Nam Đàn, vụ Đông Xuân năm 2018, huyện này có tổng diện tích gieo trồng đạt 11.500ha, lúa đã gieo cấy là 6.864,2ha - đạt 102% (kế hoạch 6.700ha). Nhưng cũng do ảnh hưởng của giá rét, lúa bị thiệt hại từ 30-70% là 457ha lúa.

Kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đánh giá cao các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên... đã tích cực chỉ đạo bà con nông dân khắc phục hậu quả của rét đậm, rét hại, áp dụng biện pháp khoa học lẫn kinh nghiệm chủ động bón lân, các loại phân tổng hợp để tăng cường sức chống chịu của cây lúa.

Kết quả là nhiều cánh đồng, các loại giống lúa đã “hồi sinh” và tăng trưởng ổn định.

img

Nhờ những biện pháp kịp thời, lúa Đông Xuân 2018 đang tăng trưởng tốt. Ảnh: UBNDNA

Ông Nguyễn Xuân Đường cũng đề nghị các địa phương hướng dẫn bà con gieo trồng các loại cây như ngô xuân xuân, lạc xuân, rau màu để đảm bảo diện tích theo kế hoạch năm 2018.

“Tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh để có phương án xử lý, bố trí đảm bảo nước tưới cho cây trồng. Thời tiết ấm lên, chúng ta cần chỉ đạo bà con bám ruộng đồng tập trung chăm bón, tỉa, dắm để lúa phát triển tốt nhất. Với cây màu, bà con cần kiểm tra số cây đã trồng, khẩn trương phủ kín diện tích còn lại” - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo tại đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cũng lưu ý, các ngành khối nông nghiệp cần chỉ đạo các địa phương tập trung khẩn trương ra quân sản xuất ngay những ngày đầu năm với tinh thần quyết tâm giành thắng lợi vụ Đông Xuân 2018 ngay từ đầu.

“Năm 2018, ngành NNPTNT Nghệ An đặt một số chỉ tiêu quan trọng: Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng từ 4,0 - 4,5%. Trong đó, nông nghiệp tăng 3,5%; Lâm nghiệp tăng 6,0%; Ngư nghiệp tăng 7,56%. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt kỳ vọng đạt 1.254.000 tấn. Tổng trọng lượng thịt hơi xuất chuồng sẽ là 230.000 tấn. Trồng mới rừng tập trung khoảng 17.000 ha. Khai thác gỗ (rừng trồng) là 580.000 m3. Độ che phủ của rừng đạt mức 57,40 %. Sản lượng thủy sản là 195.000 tấn; Tưới chung: 262.461 ha. Có từ 25 - 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018” - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem