Đại hội Hội ND tỉnh Bắc Kạn: Tập trung hỗ trợ mô hình kinh tế tập thể

Nguyễn Quỳnh Thứ sáu, ngày 21/09/2018 18:50 PM (GMT+7)
Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra ngày 20 và 21.9.
Bình luận 0

Theo ông Lưu Văn Quảng –Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Kạn, về công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Kạn đã kết nạp được 6.277 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 49.818 người; xây dựng 1398 chi tổ hội nghề nghiệp và 122 tổ hội.

Chất lượng các phong trào thi đua do Hội ND phát động đã thu hút đông đảo hội viên, ND tham gia, trong đó nổi bật nhất là phong trào ND thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã phát triển cả về bề rộng, chiều sâu và có sức lan tỏa nhanh.

img

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn (thứ 2 từ phải) thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: N.Q

Nhiệm kỳ qua tỉnh Bắc Kạn có 19.375 lượt hộ ND đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp. Các hộ ND đã giúp nhau gần 1,5 tỷ đồng, 95.783 ngày công, hỗ trợ cây, con giống, phân bón... giúp đỡ 7.503 hộ thoát nghèo.

Các cấp Hội ND đã tư vấn, hướng dẫn, thành lập 7 HTX nông nghiệp với 81 thành viên, 48 tổ hợp tác; các mô hình kinh tế tập thể giúp phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, ND.

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Hội ND tỉnh Bắc Kạn khóa VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 29 ủy viên. Ông Lưu Văn Quảng đắc cử chức danh Chủ tịch; ông Lý Văn Sạch và bà Trần Thị Thu Hương tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch BCH Hội ND tỉnh.

Hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội tỉnh Bắc Kạn quản lý là 19,353 tỷ đồng, tăng 5,826 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nguồn vốn Quỹ HTND đã giúp Hội ND xây dựng 84 mô hình sản xuất có hiệu quả. Cùng với đó, các cấp Hội ND Bắc Kạn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NNPTNT tạo điều kiện thuận lợi cho trên 20.000 lượt hộ vay, với tổng dư nợ hơn 537,292 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Văn Du khẳng định:  “Các cấp Hội ND tỉnh Bắc Kạn đã góp phần giúp nông nghiệp, ND, nông thôn có bước phát triển khá ấn tượng. Trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương ND điển hình, nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại tổng hợp, các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhận định, Bắc Kạn là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng các cấp Hội ND của tỉnh đã đóng góp rất tích cực, hiệu quả vào kết quả công tác Hội và phong trào ND cả nước.

Phó Chủ tịch đề nghị Đại hội  tập trung thảo luận 5 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, nhấn mạnh việc tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ND phát triển các mô hình sản xuất gắn với kinh tế tập thể, kết nối xây dựng chuỗi sản xuất. Thứ hai, cần tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động.

Thứ ba, từng bước đổi mới mô hình tổ chức cơ sở Hội thông qua nhân rộng mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp.Thứ tư, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp và chính đáng của hội viên ND. Thứ năm, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hoá, tham gia xây dựng bản, làng văn hoá, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Cuối cùng, Hội ND phải tích cực, chủ động tham gia công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem