Đồng Nai: Từ 30.4 bắt đầu giải cứu thịt lợn, giá 30.000 đồng/kg hơi

Thuận Hải Chủ nhật, ngày 30/04/2017 08:00 AM (GMT+7)
Sáng nay (30.4), Sở NNPTNT, Sở Công thương cùng Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai sẽ khai trương cửa hàng bán thịt sạch, an toàn, bình ổn giá “giải cứu thịt lợn” cho bà con trong vùng. Cũng từ hôm nay, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai sẽ giải cứu đàn lợn quá lứa tại chuồng cho bà con với giá tối thiểu 30.000 đồng/kg.
Bình luận 0

Cũng từ ngày 30.4, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai sẽ triển khai mua lợn hơi tại chuồng của người chăn nuôi với giá 30.000 đồng/kg, ưu tiên “giải cứu” số lượng quá lứa, tồn kho của bà con trước.

Ngoài cửa hàng đối diện Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai, chương trình còn được triển khai tại chợ Tân Biên (phường Tân Biên) và cửa hàng tại phường Long Bình (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

img

Điểm bán lẻ "giải cứu thịt lợn" tại Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai

Giá bán lẻ thịt lợn sạch tại các cửa hàng này sẽ thấp hơn giá thị trường từ 20 – 30%, cụ thể như giá thịt đùi ở mức 60.000 đồng/kg, thịt vai 55.000 đồng/kg, chân giò 45.000 đồng/kg, sườn non 70.000 đồng/kg…

Ông Nguyễn Trí Công – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai chia sẻ, việc trực tiếp thu mua lợn của bà con rồi giết mổ, mở cửa hàng bán lẻ, phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng… giúp hạn chế các khâu trung gian, đồng thời đẩy mạnh sức tiêu thụ. Hiện tại, do qua đến 4 lần trung gian nên giá thịt lợn từ trại dù chỉ có 15.000 đồng/kg lợn hơi nhưng khi đến tay người tiêu dùng, giá vẫn ở mức 80.000 – 100.000 đồng/kg tùy loại.

img

Giá một số sản phẩm thịt lợn bình ổn giá

Ngoài việc phân phối tại các cửa hàng bán lẻ vừa khai trương, ông Công cho biết, Hiệp hội cũng sẽ tìm cách dùng các xe đông lạnh, chở thịt tươi đến bán cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Ông Phan Minh Báu - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai, thông tin, hiện tổng đàn lợn của Đồng Nai còn khoảng 1,7 triệu con, giảm hơn 16% so với hồi đầu năm. Hiện tại, người nuôi lợn đang rơi vào tình cảnh “khốn cùng” do giá giảm sâu. Trong đó, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chịu mức lỗ cao nhất vì chi phí đầu vào cao hơn, trong khi giá bán thường ở mức thấp hơn so với các trang trại lớn.

Điều bất hợp lý nhất hiện nay của thị trường thịt lợn là khâu phân phối vẫn đang có lợi nhuận “khủng” dù ngành chăn nuôi lâm vào khủng hoảng. Theo ông Báu, mỗi kg thịt heo bán ra, các khâu trung gian đang chiếm từ 44.000 - 64.000 đồng./kg

Còn theo ông Công, do lượng lợn đưa từ Đồng Nai về chợ Tân Xuân (TP.HCM) tiêu thụ trong 2 tuần gần đây cũng tăng cao, đạt khoảng 8.000 con/đêm trong khi khả năng tiêu thụ ở chợ này chỉ từ 5.500 – 6.000 con/đêm. Do đó, lượng cung dư thừa nhiều khiến thương lái phải tiếp tục hạ giá mua của người chăn nuôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem