Dự báo thời tiết hôm nay (13.8): Tin mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ

Lục Vô Song Chủ nhật, ngày 13/08/2017 01:59 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (13.8) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông.
Bình luận 0

Tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay (13.8),  từ đêm nay đến hết đêm 16.8, trên rãnh áp thấp có khả năng hình thành một vùng xoáy thấp phát triển đến độ cao 5000m nên mưa dông mở rộng ra Bắc Bộ.

img

Dự báo thời tiết hôm nay (13.8): Tin mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ (Ảnh: IT)

Riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ đêm 13-16.8 phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm. Thời gian mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1. 

Khu vực Hà Nội, từ đêm 13-16.08, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết (13.8), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nằm trong vùng nắng nóng diện rộng 35 - 37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 16 giờ. Từ ngày 14.8 nắng nóng có khả năng dịu dần. 

Dự báo thời tiết trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Biển động. Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Nam Biển Đồng, quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (13.8) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 29 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 53 - 73%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 24 độ C, ở Nam Bộ 27 độ C./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem