Dự báo thời tiết hôm nay (19.10): Xuất hiện vùng áp thấp trên biển Đông, Bắc Bộ tiếp tục lạnh

Lục Vô Song Thứ năm, ngày 19/10/2017 00:20 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (19.10) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện có một vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Không khí lạnh đang có cường độ ổn định dần tiếp tục ảnh hưởng tại các tỉnh miền Bắc.
Bình luận 0

Tin mới nhất về áp thấp trên Biển Đông

Chiều hôm qua 18.10, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa đã hình thành một vùng áp thấp.

img

Hình ảnh đường đi và vị trí của áp thấp trên biển Đông ( Ảnh: TTKTTVTW)

Hồi 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong 24h tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày hôm nay 19.10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) khoảng 150km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Dự báo trong 24 - 48h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn giông có khả năng giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ và Nam Bộ

Hiện nay, không khí lạnh có cường độ ổn định dần; ở phía Nam dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 12-15 độ vĩ Bắc, đi qua khu vực Nam Trung Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng kết hợp của dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh nên từ nay đến hết ngày hôm nay 19.10 ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to: Ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam lượng mưa 50-100mm/đợt.

Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận mưa phổ biến 30-70mm/đợt; Các tỉnh phía Nam Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ có mưa phổ biến 50-150mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Dự báo thời tiết hôm nay (19.10) của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC, có nơi dưới 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC, vùng núi có nơi dưới 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông; riêng phía Bắc ngày mai có mưa rải rác. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem