Dự báo thời tiết hôm nay (22.8): Hà Nội tiếp tục nắng nóng, sắp có mưa diện rộng

Lục Vô Song Thứ ba, ngày 22/08/2017 00:02 AM (GMT+7)
Theo dự báo thời tiết hôm nay (22.8) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 3 ngày đầu tuần, miền Bắc sẽ nắng và có nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ C. Sau đó từ thứ 5 (24.8), toàn vùng sẽ có mưa diện rộng.
Bình luận 0

img

Dự báo thời tiết hôm nay (22.8): Hà Nội tiếp tục nắng nóng, sắp có mưa diện rộng (Ảnh: Vietnamnet)

Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho hay, rạng sáng nay (22.8), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

Tin bão Hato (cơn bão gần biển Đông)

Hồi 19 giờ ngày hôm qua (21.08), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 220km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có xu hướng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 22.08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 11-12. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 19 giờ ngày 23.08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Hato, ở phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, từ hôm nay (22.08) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. 

Khu vực vùng giữa Biển Đông đến Nam Biển Đông, vịnh Thái Lan và quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác.

Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay (22.8) của các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC, có nơi trên 35oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 67 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem