Giao lưu trực tuyến “Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm đổ ải vụ Đông Xuân 2017-2018”

NTNN/Dân Việt Thứ ba, ngày 23/01/2018 11:20 AM (GMT+7)
Cuộc giao lưu diễn ra từ 13h30 - 15h chiều nay (23.1) trên báo điện tử Dân Việt (danviet.vn) và livestream trên fanpage của báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi.
Bình luận 0

img

Giao lưu trực tuyến “Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm đổ ải vụ Đông Xuân 2017-2018”

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước đạt 36,37 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016 (32,1 tỷ USD. Có thể nói, trong thành công của ngành nông nghiệp không thể không kể tới công tác đổ ải vụ Đông Xuân 2016-2017 với khối lượng nước mà các nhà máy thủy điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xả về hạ du. Theo Báo cáo của Bộ NNPTNT, các đợt xả nước đã bảo đảm yêu cầu cung cấp đủ nước cho làm đất gieo cấy lúa Đông Xuân. Lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện (4,67 tỷ m3) tiết kiệm khoảng 0,5 tỷ m3 so với dự kiến.

Theo kế hoạch đổ ải vụ Đông Xuân 2017-2018 năm nay sẽ kéo dài trong18 ngày và dự kiến sẽ chia làm 3 đợt.

Số liệu của Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) cho thấy, kết thúc đợt 1 lấy nước đổ ải, các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã xả 1,384 tỷ m3 nước phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2017-2018 của các tỉnh Trung du và đồng bằng Bắc bộ. Trong đó hồ Hòa Bình đã xả 821,8 triệu m3, hồ Thác Bà xả 209,1 triệu m3 và hồ Tuyên Quang xả 353,8 triệu m3.

Cũng theo Tổng cục Thủy lợi, trong thời gian lấy nước đổ ải đợt 1, dòng chảy hạ du sông Hồng cơ bản đảm bảo yêu cầu cho các hệ thống công trình thủy lợi lấy nước, mực nước tại Hà Nội duy trì ở mức 2,2 m, nhiều thời điểm mực nước cao hơn so với yêu cầu. Sau khi kết thúc đợt 1, dòng chảy sông Hồng sẽ tiếp tục được duy trì để các địa phương tiếp tục vận hành công trình lấy nước.

Tổng cục Thủy lợi cũng cho biết, theo thống kê của các địa phương, diện tích có nước tính đến 15h ngày 19/1 là 178.954 ha, đạt 29,3%. Trong đó tỉnh Nam Định đạt 71,5%, Phú Thọ đạt 62,9%, Ninh Bình đạt 59,72%, Hà Nam đạt 43,73%...

Vậy, từ thời điểm nào nông dân có thể lấy nước, công tác chuẩn bị cho đổ ải vụ Đông Xuân 2017-2018 được chuẩn bị ra sao? Phương án cấp điện cho các trạm bơm như thế nào? Công tác nạo vét kênh mương nội đồng chuẩn bị đón nước được các địa phương chuẩn bị tới đâu? EVN và các đơn vị trực thuộc có kế hoạch gì? Đặc biệt, năm nay tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm ở rất nhiều địa phương như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên…đặc biệt là Hà Nam còn đề nghị tạm dừng bơm nước? Việc nguồn nước ở hạ du bị ô nhiễm, để thau rửa, hòa tan liệu EVN có cần phải xả thêm một lượng nước lớn hơn không?

Qua buổi giao lưu trực tuyến với tên gọi “Sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm đổ ải vụ Đông Xuân 2017-2018”, chúng tôi mong muốn sẽ cùng quý vị độc giả và các vị khách mời lần lượt giải đáp những vấn đề này.

Thời gian buổi giao lưu trực tuyến diễn ra từ 13h30 - 15h chiều nay (23.1):

Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả, tới giao lưu trả lời trực tuyến ngày hôm nay có:

1. Ông Nguyễn Quốc Chính - Phó trưởng Ban Kỹ thuật - Sản xuất Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN).

2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT)

Ngay từ bây giờ, độc giả có thể gửi câu hỏi về email: tructuyendanviet@gmail.comtructuyen@danviet.vn hoặc gửi câu hỏi trực tiếp bằng cách comment vào phần giao lưu trên báo Điện tử Dân Việt và theo dõi qua livestream trên Fanpage của báo điện tử Dân Việt trên mạng xã hội Facebook.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem