Làng quê bất an: Giá sốt, mít tặc như ranh, 1 đêm bay cả chục trái

Thứ sáu, ngày 19/04/2019 19:35 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giá mít trái, đặc biệt là giống mít Thái siêu sớm tăng cao, nông dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, tình trạng trộm mít trái tại các nhà vườn lại gia tăng, khiến các chủ vườn bức xúc...
Bình luận 0

"NỞ RỘ" CHUYỆN TRỘM TRÁI CÂY

Tình trạng trộm trái cây xảy ra nhiều năm qua, không chỉ mít trái, mà nhiều loại trái cây khác (chanh, bưởi, sầu riêng, dừa, chuối, đu đủ…). Khi loại trái cây nào có giá tăng cao thì kẻ gian lại “nhắm” vào đó. Có lần, Công an huyện Cái Bè trên đường tuần tra kiểm soát (TTKS) đã phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng trộm hơn 200 kg chanh của một nhà vườn ở xã An Thái Đông mang đến điểm thu mua để bán...

img

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ trộm mít Thái siêu sớm tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Tại các địa phương trồng nhiều bưởi da xanh, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, chủ vườn và lực lượng Công an bắt hàng chục vụ trộm bưởi. Đơn cử như, Công an xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy bắt giữ 2 đối tượng trộm bưởi là Nguyễn Văn Tuấn Vũ (SN 1996) và Nguyễn Trường Duy (SN 2003), cùng ngụ ấp Quý Chánh, xã Nhị Quý, TX. Cai Lậy, khi chúng đang trên đường tìm nơi tiêu thụ 10 trái bưởi da xanh hái trộm của người dân ngụ ấp Quý Chánh.

Các đối tượng: Trần Hoàng Giang (SN 1983, ngụ ấp Bình Ninh, xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo); Đinh Thái Hữu Lộc (SN 1988) và Dương Chánh Tín (SN 1999), cùng tạm trú tại khu phố 6, phường 9, TP. Mỹ Tho, đã bị bắt giữ khi đang cắt trộm 2 buồng dừa…

Rộ lên gần đây là tình trạng trộm mít. Khi giá mít trái (giống mít Thái siêu sớm) lên đến 60.000 đồng/kg thì tình trạng trộm mít xảy ra khá nhiều ở các huyện Cai Lậy, Cái Bè và TX. Cai Lậy. Ông Trần Văn Hai có 2.000 m2 đất trồng mít Thái siêu sớm ở ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, TX. Cai Lậy cho biết: Vườn nhà ông đã xây dựng bờ rào bằng lưới B40, có chòi canh giữ, nhưng khi vắng người vẫn bị kẻ gian cắt rào vào trộm 30 - 40 trái mít trị giá hàng chục triệu đồng.

Còn tại khu vườn của ông Cao Văn Đức (ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè), vào một đêm giáp tết, các đối tượng đã trộm 13 trái mít Thái và cắt vỏ 15 trái khác, mỗi trái cân nặng trên 10 kg…

Trong các vụ trộm mít, thiệt hại tài sản không chỉ ở số trái mít bị kẻ trộm mang đi, mà còn nhiều trái bị chúng cắt vỏ, hoặc hái nhầm mít non rồi bỏ lại.

Ông Đức cho biết, giá mít trái ở thời điểm bị trộm khoảng 40.000 đồng/kg, nhưng nếu mít chưa chín mà bị cắt vỏ, nhà vườn cố gắng xử lý, giữ lại cho đến lúc chín chỉ bán được khoảng 5.000 đồng/kg. Trường hợp mít non, đối tượng trộm bỏ lại, chủ vườn xót của đem bán chỉ được 3.000 đồng/kg.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban quý I-2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra, tổ chức tại huyện Cái Bè vào sáng 5-4, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, kiềm giảm các vụ phạm pháp hình sự, mở cao điểm tấn công mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh, xử lý hiệu quả tội phạm trộm tài sản.

Phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, trong đó có tội phạm trộm trái cây tại các nhà vườn, để đề ra giải pháp phòng ngừa tốt hơn, tấn công, trấn áp đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. 

PHÒNG NGỪA BẰNG CÁCH NÀO?

Qua các vụ trộm do Công an các địa phương phát hiện, bắt giữ cho thấy, đối tượng trộm thường không có nghề nghiệp ổn định, phần đông sa vào tệ nạn xã hội (nghiện ma túy, cờ bạc) dẫn đến hành vi phạm tội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban quý I-2019 của cơ quan Cảnh sát điều tra, tổ chức tại huyện Cái Bè vào sáng 5-4, Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, kiềm giảm các vụ phạm pháp hình sự, mở cao điểm tấn công mạnh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là đấu tranh, xử lý hiệu quả tội phạm trộm tài sản.

Phân tích, đánh giá đúng nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, trong đó có tội phạm trộm trái cây tại các nhà vườn, để đề ra giải pháp phòng ngừa tốt hơn, tấn công, trấn áp đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
 

Thủ đoạn của tội phạm trộm trái cây tại các nhà vườn là lợi dụng đêm tối mọi người ngủ say, các khu vườn xa nhà dân không người trông giữ, hoặc vườn nằm ven đường giao thông để lẻn vào trộm.

Trong một ít trường hợp, đối tượng mang theo hung khí, khi bị chủ vườn phát hiện, tri hô, chúng đe dọa, thậm chí tấn công để thoát thân. Trước đây, tội phạm thường hoạt động vào ban đêm, nhưng hiện nay, ở những khu vườn vắng người, chúng thực hiện hành vi vào ban ngày.

Trước tình hình trên, chủ vườn mít tăng cường canh giữ để phòng ngừa trộm, phát hiện và bắt giữ đối tượng trộm giao Công an. Sau 2 lần bị trộm mít, ông Cao Văn Đức, ngụ ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè huy động người thân canh giữ. Khi phát hiện đối tượng, ông Đức tri hô và cùng người dân xung quanh bắt được 1 đối tượng giao Công an.

Qua điều tra, lực lượng Công an làm rõ và bắt thêm 5 đối tượng trộm mít. Ông Ngô Minh Trung, ngụ ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy đã 2 lần bị trộm mít, cho biết sẽ làm cổng rào trước con hẻm vào vườn, lắp camera quan sát và sẽ huy động các chủ vườn trong xóm thay phiên tuần tra canh giữ tài sản.

Ngày 23-2, ông Thái Văn Đừng, ngụ ấp Mỹ Phú, xã Long Khánh, TX. Cai Lậy, đang canh giữ vườn mít, phát hiện đối tượng Trần Thái Xuyên (sinh năm 1997, ngụ ấp Phú An, xã Phú Quý, TX. Cai Lậy) đang trộm mít ở khu vườn bên cạnh, đã bắt giao Công an cùng tang vật. 

Trung tá Đinh Công Định, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Cái Bè cho biết: “Trong các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn phụ trách, lực lượng Công an luôn chú trọng công tác tuyên truyền về ý thức cảnh giác trong nhân dân, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “Cổng rào ANTT”, “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”…

Thiết nghĩ, trước tình trạng trộm trái cây diễn ra như hiện nay, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, không chỉ kêu gọi ý thức cảnh giác của các nhà vườn, mà còn phải nâng cao trách nhiệm của Công an cơ sở trong công tác quản lý hộ khẩu, nhân khẩu, quản lý đối tượng tình nghi, đề cao vai trò của các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên quản lý người thân không vi phạm pháp luật.

Lực lượng Công an tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo của người dân. Về phía người dân, cũng cần có nhiều biện pháp chủ động phòng ngừa như: Rào kín khu vườn, có người canh gác, cùng bà con trong xóm tham gia tuần tra để quản lý tài sản của nhau…

Thanh Duy (Báo Ấp Bắc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem