Loại gạo có vị thơm ngon nhờ nguồn nước suối trong vắt ở Tân Trào

Thứ tư, ngày 19/09/2018 18:28 PM (GMT+7)
Ngoài sản phẩm chè của làng nghề chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào còn được biết đến với sản phẩm gạo đặc sản. Những cánh đồng lúa được tưới bằng dòng nước suối nguồn trong vắt chảy ra từ cánh rừng đặc dụng Tân Trào đã tạo ra sản phẩm gạo có vị ngon đặc trưng.
Bình luận 0

img

Ngành chức năng tham quan, đánh giá chất lượng giống lúa mới tại thôn Tân Lập.

Các giống lúa được trồng tại xã chủ yếu là các giống bản địa như BC15, Hương Thơm... với năng suất đạt từ 1,6 - 1,8 tạ/sào, chất lượng gạo thơm ngon nên có giá bán từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Để tiếp tục phát triển thương hiệu gạo đặc sản, xã Tân Trào đã thử nghiệm thành công và đưa vào gieo cấy đại trà  diện tích trên 25 ha giống lúa chất lượng cao, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung.  

Lại Cao Huy (Báo Tuyên Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem