Lũng Vân huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Hà Hoàng - Xuân Tuấn Thứ năm, ngày 10/10/2019 13:30 PM (GMT+7)
Sau 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM), cùng với các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, xã Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã vận động người dân hiến đất, tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn, phát triển sản xuất... hoàn thành được 11/19 tiêu chí về NTM.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hà Văn Khuê, Chủ tịch UBND xã  Lũng Vân (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), cho biết: Tại thời điểm bắt đầu triển khai XDNTM, xã có xuất phát điểm thấp, ngành nghề phát triển chậm, thu nhập đầu người thấp, tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 68%, cơ sở vật chất, giáo dục chưa đạt chuẩn; nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại, chưa đáp ứng yêu cầu.

img

 Diện mạo nông thôn mới xã Lũng Vân thay đổi rõ rệt.

Trước những khó khăn khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã đã luôn xác định chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, nhân dân là chủ thể đồng thời cũng là người hưởng thụ trực tiếp. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi diện mạo nông thôn. Bà con nhân dân trên địa bàn xã đều nhiệt tình ủng hộ tham gia hiến đất, góp ngày công xây dựng NTM.

img

Nhà văn hóa xã được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện cho người dân sinh hoạt văn hóa trong các ngày hội, lễ, tết.

Sau 9 năm, hưởng ứng phong trào XD NTM trên toàn xã Lũng Vân có hàng trăm hộ dân hiến hàng nghìn mét vuông đất ở, đất sản xuất, cây cối, hoa màu, đóng góp hàng nghìn ngày công... để mở rộng, mở mới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đường nội bản. Nhìn chung đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Lũng Vân đã đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

img

Đường nội đồng, nội xóm được mở rộng và bê tông hóa.

img

Trụ sở UBND xã Lũng Vân đã được đầu tư, xây dựng.

”Chúng tôi luôn chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa của chương trình, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị; xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia, lấy nhân dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là chương trình của dân, do dân và vì dân, nhân dân làm là chính.  

Đồng thời, xác định rõ XD NTM không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn phải tạo được sự chuyển biến trong tư duy, nhận thức, tập quán sản xuất, nếp sống sinh hoạt của mỗi hộ gia đình theo hướng văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc. Hiện nay xã đã đạt được 11/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm”- ông Hà Văn Khuê, Chủ tịch UBND xã  Lũng Vân thông tin thêm.

img

Đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, tạo điều kiện cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Để xây dựng các tiêu chí đạt kết quả cao, thời gian qua Ban chỉ đạo XD NTM xã Lũng Vân luôn lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới; tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, thụ động trong triển khai thực hiện. Việc XD NTM được xã tiến hành công khai, dân chủ, có sự bàn bạc thống nhất của người dân, do nhân dân trực tiếp làm và giám sát. Chính vì vậy nhiều hộ gia đình đã tham gia hiến đất, góp ngày công xây dựng nông thôn mới.

img

Triển khai XD NTM tại địa bàn đã thu hút được sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. 

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông Hà Văn Anh, xóm Bục, xã Lũng Vân, nói: Thấy đường vào xóm lầy lội quá, nên tôi bàn với gia đình hiến 200m2 đất vườn làm đường nông thôn. Giờ thấy học sinh và người dân trong xóm đi lại thuận tiện, tôi thấy rất vui vì đã đóng góp chút công sức nhỏ bé vào XDNTM.

img

Nhiều hộ đã hiến đất làm đường nông thôn, góp công chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng NTM.

Còn anh Hà Văn Tuyến, xóm Chiềng, xã Lũng Vân, cho biết: Nhờ chương trình nông thôn mới của Đảng và nhà nước đầu tư xây dựng đường bê tông, gia đình tôi cùng bà con trong bản đi lại thuận tiện hơn. Hàng hóa nông sản được thương lái về tận ruộng, vườn thu mua, nên bán được giá cao, đời sống của người dân chúng tôi đã khả giả lên nhiều.

img

Trường học được đầu tư xây dựng, đã tạo điều kiện cho con em vùng cao yên tâm học tập.

Theo ông Hà Văn Khuê, Chủ tịch UBND xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc, cho hay: Năm 2019, xã phấn đấu đạt thêm từ 1 – 2 tiêu chí. Tổ chức phát động, tuyên truyền, phổ biến, vận động mọi tầng lớp nhân dân đồng lòng tham gia đóng góp tích cực vào chương trình XD NTM. Phát động phong trào thi đua “chung sức xây dựng NTM”, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, ban, ngành, đoàn thể từ xã đến bản trong việc triển khai thực hiện tiêu chí đã đăng ký thực hiện trong năm 2019. Xã tiếp tục duy trì và giữ vững 11 tiêu chí đã đạt được.

img

Hệ thống kênh mương, thủy lợi được xã chú trọng đầu tư tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem