Ngắm những vườn na bạc tỷ rộng cả mấy ha giúp chủ xây biệt thự

Nguyễn Quý Thứ sáu, ngày 17/08/2018 18:58 PM (GMT+7)
Xã Việt Dân, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đang sở hữu những vườn na bạc tỷ. Nhờ na, cuộc sống của nhiều gia đình đã sang trang. Không giống như những làng quê thuần nông khác, thấp thoáng sau những lùm na xanh mướt là những căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi.
Bình luận 0

Xã Việt Dân mới vào mùa thu hoạch na, nên đến đây vào những ngày này thường bắt gặp khung cảnh tất bật của những đoàn xe từ các tỉnh đến bốc hàng; chủ vườn đôn đáo thuê nhân công cắt na, đồng thời chuẩn bị cho lứa na gối vụ.

img

Đường làng, ngõ xóm sạch sẽ được tô điểm bởi những dậu hoa trải dài hai bên lề đường.

img

Chúng tôi tìm đến những chủ vườn na ở xã Việt Dân, họ đều sở hữu những vườn na rộng vài hecta (mỗi ha cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng/năm). Hầu hết những chủ vườn na này đều sở hữu những căn biệt thự xinh đẹp, như hộ anh Nguyễn Xuân Long...

img

...Hay biệt thự của anh Vũ Duy Mạng.

img

Đến vườn nào cũng thấy tất bật thu hoạch na. 

img

Các khu vườn na được quy hoạch gọn gàng. Mỗi ha trồng được khoảng 1.800 gốc.

img

Theo người dân Việt Dân, na ở đây chủ yếu là loại na dai, quả to, ngọt. Tuy na năm nay không được mùa, năng suất thấp vì thời tiết nắng nóng, nhưng giá lại cao hơn mọi năm, khoảng 40.000 - 50.000 đồng/kg bán tại vườn.

img

Ngay trong khi thu hoạch, người trồng na Việt Dân đã cho thụ phấn hoa để kịp thời có quả gối vụ.

img

Từ năm 2008, sau khi có chỉ dẫn địa lý, thương hiệu Na Việt Dân được biết đến nhiều hơn.

img

Người trồng na Việt Dân cũng bước đầu áp dụng các tiến bộ trong kỹ thuật thâm canh, nâng cao năng suất chất lượng và đảm bảo vệ sinh ATTP.

img

Khách hàng biết tiếng đến từ các tỉnh xa về Việt Dân thu mua na, nhiều nhất là ở các tỉnh Nghệ An, Nam Định, Thái Bình...

Theo ông Đỗ Đình Thế, Chủ tịch UBND xã Việt Dân, hiện toàn xã có khoảng hơn 200 hộ trồng na, với tổng diễn tích 220ha. Thị xã Đông Triều cũng đã phê duyệt dự án na Đông Triều theo quy trình VietGAP ở xã Việt Dân, đến nay đã xây dựng được 50ha (mục tiêu đến năm 2019 là 200 ha). 

Anh Nguyễn Xuân Long, Chủ nhiệm HTX na dai Đông Triều cho biết: Hiện, bà con đã xây dựng được vùng sản xuất na tập trung theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt, ứng dụng tiến bộ trong kỹ thuật thâm canh, nâng cao năng suất chất lượng và đảm bảo vệ sinh ATTP, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu na Đông Triều. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem