Nghệ An: Hơn 100 con tàu 67 đã vươn khơi ra Hoàng Sa, Biển Đông

Lam Giang Thứ ba, ngày 01/05/2018 09:27 AM (GMT+7)
Hơn 100 con tàu vay vốn đóng tàu 67 của ngư dân Nghệ An được ngân hàng duyệt với gần 900 tỉ đồng. Tàu 67 xứ Nghệ cho lãi lớn từ những chuyến vươn khơi.
Bình luận 0

Thống kê của ngành thủy sản Nghệ An, toàn tỉnh này có gần 4.000 tàu. Trong đó, số lượng tàu công suất lớn trên 400CV là 677 tàu, tàu công suất từ 90CV-400CV là 745 tàu, còn lại là công suất bé dưới 90CV.

Đặc biệt, lượng tàu dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ cho việc mua bán hải sản và cung cấp nhu yếu phẩm trên biển cho ngư dân Nghệ An là 51 tàu.

img

Tàu 67 đánh bắt tại vùng biển Trường Sa. Ảnh: Lê Văn Chương

Triển khai chính sách về phát triển thủy sản, theo Sở NNPTNT tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh có 104 tàu được đóng theo Nghị định 67 trong đó có 9 tàu vỏ thép, 5 tàu vỏ composite, còn lại là vỏ gỗ. Tổng số vốn mà các ngân hàng thương mại đã giải ngân là 860 tỉ đồng.

Ngư dân Trần Văn Tuấn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, ngư trường đánh bắt chủ yếu mà tàu 67 của ông hoạt động là Trường Sa, Hoàng Sa, Vịnh Bắc Bộ, những chuyến gần đây cho lãi 200, 300 triệu đồng.

Được biết trong năm 2017, tổng sản lượng thủy sản khai thác được từ các ngư dân là 130.000 tấn. Riêng 4 tháng đầu năm 2018, ngư dân Nghệ An khai thác đạt trên 40.000 tấn hải sản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem