Nông dân lo lắng trước tác động xấu của thiên tai, dịch bệnh

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 06/12/2019 14:07 PM (GMT+7)
Sáng ngày 6/12, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Nông dân đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân Cụm thi đua số 4 năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng, nông dân hiện đang rất lo lắng trước tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo hội nghị giao ban có đồng chí Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN), các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN phụ trách, cùng lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh, thành phố cụm thi đua số 4.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đín cho hay, trong năm 2019, tình hình hội viên, nông dân trong Cụm thi đua số 4 nhìn chung cơ bản ổn định, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Hội và địa phương phát động, đoàn kết cùng nhau thi đua lao động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

img

Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Trưởng ban chỉ đạo Cụm thi đua số 4 chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng cho biết, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng đã đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua T.Ư giao năm 2019. Hội đã kịp thời lắng nghe hội viên nông dân, ngư dân kiến nghị, đề xuất những vấn đề còn vướng mắc, chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ban, nghành nghiên cứu, hỗ trợ, giải quyết, tạo điều kiện cho các hội viên nông dân phát triển sản xuất như: hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng thủy sản, hải sản, hỗ trợ vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ hông dân...

img

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị.

Hội ND thành phố Đà Nẵng cũng đã thành lập mới 25 HTX và 48 THT nông nghiệp. Giúp đỡ 355 hộ nghèo thoát nghèo, tổ chức được các lớp dạy nghề trồng nấm, hoa, cây cảnh, rau an toàn, chăn nuôi, thú y...Hội tổ chức các phiên chợ nông sản, lễ pháp động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, triển khai 11 điểm xây dựng mô hình  “Đoạn đường an toàn, văn hóa – văn minh”...

“Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hạ do thiên tai, dịch bệnh cho các hội viên nông dân. Qua đó giúp hội viên nông dân yên tâm sản xuất và giảm thiểu thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra”, ông Vân nói.

Ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu, trong năm 2019,  tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các huyện thành lập mô hình nông dân làm nông nghiệp kết hợp du lịch. Đến nay, Khánh Hòa đã thành lập 5 mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch, tận dụng được thế mạnh của tỉnh về thủy hải sản, nông nghiệp, đặc biệt là các vùng trồng bưởi da xanh, xoài, sầu riêng...

img

Ông Nguyễn Trọng Trung, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị.

“Phiên chợ nông sản của tỉnh Khánh Hòa cũng được các cấp đánh giá cao, phiên chợ nông sản hoàn toàn 100% là nông sản của Khánh Hòa và các tỉnh lân cận, doanh thu đạt 7,5 tỷ đồng, đây là con số hết sức khả quan”, ông Nguyễn Trọng Trung thông tin.

Cũng tại Hội nghị, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã quyết định bình bầu Hội ND 6 tỉnh, thành phố nhận hình thức thi đua xuất sắc trong năm 2019 là Đà Nẵng, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định; Hội ND 3 tỉnh, thành phố nhận cờ thi đua là Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng và Hội ND 4 tỉnh, thành phố nhận Bằng khen là Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Đinh Khắc Đính, Trưởng ban chỉ đạo Cụm thi đua số 4 nhận định, năm 2019 là năm có nhiều thử thách, khó khăn. Nông dân vẫn lo lắng trước tình hình ô nhiễm môi trường, thiên tai, nắng nóng kéo dài gây ra hạn hán, dịch bệnh diễn biến phức tạp (12/12 tỉnh, thành trong Cụm thi đua có dịch tả lợn châu Phi), lạm phát, giá cả các mặt hàng tăng cao, phân bón kém chất lượng, chặt phá rừng, tội phạm về an ninh trật tự, vi phạm an toàn giao thông...

img

Theo Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính, năm 2020 là năm có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là năm tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của Đảng, đất nước. Đối với Hội Nông dân Việt Nam, là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, năm thứ 2 thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII.

"Các cấp Hội Nông dân cần tập trung triển khai và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước năm 2020, tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân...Bên cạnh đó, các cấp Hội cần bắt tay vào thực hiện các nội dung, chỉ tiêu quan trọng của các Nghị quyết chuyên đề 04, Nghị quyết 05, Nghị quyết 06 của BCH T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023...", Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đính nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem