Qua trường nghề của Hội, ND có cơ hội sang Nhật học trồng chè

Thu Hà Thứ ba, ngày 21/11/2017 10:48 AM (GMT+7)
Ngày 20.11, tại Tuyên Quang, Trường Trung cấp nghề Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Công ty Sản xuất trà Hagimura Nhật Bản tổ chức lễ ký kết hợp đồng phái cử thực tập sinh. TS Nguyễn Văn Đại - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hội NDVN và ông Shigemi Hagimura - Giám đốc Công ty Sản xuất trà Hagimura Nhật Bản cùng chủ trì lễ ký kết.
Bình luận 0

Hợp đồng hợp tác này nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng, tri thức, kỹ thuật nông nghiệp của Nhật Bản và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành nông nghiệp Việt Nam.

img

Trong khuôn khổ buổi làm việc, lãnh đạo Công ty Sản xuất trà Hagimura Nhật Bản thăm 1 số vùng nguyên liệu chè ở huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) và trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật trồng chè với bà con nông dân ở đây.

Theo chương trình hợp tác, Trường Trung cấp nghề Hội NDVN sẽ tổ chức tuyển sinh, đào tạo lý thuyết tại Việt Nam, sau đó cử học sinh sang Nhật Bản để học thực hành. “Trong thời gian 5 tháng ở Nhật Bản, học sinh Việt Nam sẽ được Công ty Hagimura trang bị kỹ thuật chăm sóc, trồng trọt đến thu hái, chế biến, bảo quản chè; được doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ chi phí đi lại, tiền trợ cấp, tiền làm thêm…” - TS Nguyễn Văn Đại thông tin.

Theo ông Đại, sau thời gian thực hành, học sinh trở về Việt Nam và hoàn thành thi tốt nghiệp tại Trường Trung cấp nghề Hội NDVN. Nếu trong thời gian thực hành làm tốt, học sinh sẽ được Công ty Hagimura Nhật Bản ký tiếp hợp đồng lao động dài hạn tại công ty ngay sau khi tốt nghiệp.

img

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đại (phải) – Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hội NDVN và ông Shigemi Hagimura – Giám đốc Công ty Sản xuất trà Hagimura Nhật Bản ký kết hợp đồng phái cử thực tập sinh.

Ông Shigemi Hagimura cho biết: Công ty Hagimura là 1 trong những doanh nghiệp nông nghiệp lớn chuyên trồng và chế biến chè với sản lượng lớn và nổi tiếng của tỉnh Mie nói riêng và của Nhật Bản nói chung...

“Chúng tôi rất vui mừng và sẵn sàng hợp tác với Trường Trung cấp nghề Hội NDVN trong việc đào tạo thực hành cho nông dân Việt Nam về kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sản xuất, chế biến chè…” - ông Shigemi Hagimura phát biểu./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem