Rụng rời hàng trăm tấn nghêu, ngao chết trắng dùng... trải đường

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 07/04/2016 10:00 AM (GMT+7)
Toàn bộ gần 200 ha diện tích bãi triều nuôi nghêu và ngao của người dân xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã chết.
Bình luận 0

Qua tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, phần lớn thu nhập của người dân ở xã Quảng Minh đều phụ thuộc vào việc nuôi nghêu và ngao. Người bỏ vốn nuôi thả ít nhất là 500 triệu đồng, cao nhất là vài tỷ đồng. Nghêu và ngao chết hàng loạt từ tháng 10.2015 đến nay nên người dân ở đây đang rơi vào tình cảnh mất trắng.

Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y, nghêu và ngao chết do nhiễm bệnh ký sinh trùng Perkinsus và vi khuẩn Vibrio. Báo cáo của phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Hà cũng cho biết, ngoài xã Quảng Minh còn 2 xã khác là Quảng Điền và Phú Hải cũng có gần 200ha bãi triều nuôi nghêu và ngao tương tự bị chết.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại bãi triều xã Quảng Minh:

img

Người dân dùng hàng trăm tấn vỏ nghêu, ngao chết ngoài đầm trải trên cung đường sình lầy dẫn từ bờ ra các điểm nuôi chạy dài vài km.

img

Vài tháng nay ngày nào người dân ở Quảng Minh cũng ra bãi triều nhặt nghêu và ngao chết.

img

Tiền tài của họ giờ chỉ là những nắm vỏ.

img

Nghĩ về tài sản và công sức bỏ ra giờ tan biến hết khiến những người phụ nữ sụt sùi rơi lệ.

img

img

img

Nỗi vất vả khổ tâm của họ chỉ có bùn đất mới hiểu được.

img

Họ được bạn bè và người thân đến trợ giúp dọn vỏ nghêu và ngao.

img

Toàn bộ vốn liếng, tài sản đã thế chấp ngân hàng, không biết sau này họ sẽ bắt đầu từ đâu.

img

Hết mồ hôi tuôn ướt đẫm vai giờ là những giọt lệ mặn chát.

>> XEM CLIP: Hàng chục tỷ đồng chôn dưới bãi triều, dân khóc nghêu ngao

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem