Tập đoàn Việt Úc công bố khu sản xuất tôm lớn nhất miền Bắc

PV Thứ ba, ngày 23/04/2019 17:46 PM (GMT+7)
Ngày 23.4.2019, Tập đoàn Việt – Úc long trọng tổ chức lễ công bố tôm giống chất lượng cao tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Đây là khu sản xuất tôm có quy mô lớn nhất miền Bắc. Tham gia buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng các sở, ban, ngành và đông đảo khách hàng nuôi lớn tại khu vực miền Bắc.
Bình luận 0

Sau 2 năm ký kết bản hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Việt - Úc và tỉnh Quảng Ninh, với mục tiêu nghiên cứu đầu tư xây dựng khu phức hợp sản xuất giống, nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh và chế biến thủy sản giai đoạn 2017-2025, Tập đoàn Việt – Úc đã và đang hoàn thiện khu sản xuất giống để đánh dấu sự vận hành chính thức của khu sản xuất giống chất lượng cao tại tỉnh Quảng Ninh.

Khu giống đặt tại Quảng Ninh góp phần rút ngắn gian vận chuyển từ khu trại giống đến khu nuôi của bà con, giúp sức khỏe của tôm giống đạt tốt nhất để thả. Sự tự tin trong việc triển khai khu sản xuất giống quy mô trải dài khắp cả nước được được hình thành từ những thành tựu trong công nghệ nuôi trồng đã được áp dụng thành công hơn 19 năm qua như: Công nghệ tảo, artemia, hệ thống lọc nước, phòng xét nghiệm đạt chuẩn Quốc tế…. đặc biệt, Tập đoàn Việt – Úc là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đã chủ động được nguồn tôm thẻ chân trắng bố mẹ. Với việc ứng dụng các phương pháp hiện đại di truyền số lượng, di truyền phân tử…, hiện tại, Tập đoàn đã chọn tạo được giống tôm thẻ chân trắng bố mẹ thế hệ G9 với tốc độ tăng trưởng bình quân tốt hơn 60% so với thế hệ G0. Đây là yếu tố hết sức quan trọng để có thể sản xuất nguồn tôm giống chất lượng không chỉ có sức đề kháng cao, mà còn thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đã nhận định: Những thành tựu và đóng góp cho ngành tôm Việt Nam của Tập đoàn Việt – Úc hết sức quan trọng, điển hình là về mảng tôm giống. Khu sản xuất giống tại Quảng Ninh sẽ góp phần đưa ngành tôm tỉnh nhà nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung phát triển lên một tầm cao mới

Khu vực thực hiện dự án nằm tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh có diện tích khoảng 169,5 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án: 829 tỷ đồng. Sự vận hành của Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao không chỉ giải quyết nhu cầu về sản lượng và chất lượng của con tôm giống cho khu vực miền Bắc với công suất dự kiến 8 tỷ con giống/ năm, mà còn triển khai khu nuôi tôm Siêu thâm canh công nghệ cao trong nhà kính, khu nuôi trình diễn các quy trình nuôi, thu hút và lan tỏa các công nghệ cao trong ngành tôm và thủy sản, đồng thời giải quyết vấn đề về công ăn, việc làm cho hơn 1000 lao động địa phương. Đây là khát vọng “Nâng Tầm Tôm Việt” mà Tập đoàn luôn nung nấu và thực hiện hướng đến sự phát triển, chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững.

Một số hình ảnh và hoạt động tại buổi Lễ công bố tôm giống chất lượng cao Việt Úc tại Quảng Ninh.

img

Ông Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại buổi lễ

img

Đại diện lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Lãnh đạo UBND Tỉnh Quảng Ninh và các sở, ban, ngành cùng Tập đoàn Việt – Úc cắt băng khánh thành Khu sản xuất giống chất lượng cao Việt Úc Quảng Ninh

img

Ông Đặng Huy Hậu – Phó CT UBND Tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tham quan khu sản xuất giống Việt - Úc Quảng Ninh

img

Lãnh đạo tiến hành nghi thức thả lô giống đầu tiên xuống ao nuôi mô hình nhà màng bong bóng tại Việt – Úc Quảng Ninh

img

Các lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Huyện Đầm Hà và lãnh đạo Tập đoàn Việt - Úc cùng thực hiện nghi thức trồng cây tại công ty Việt Úc Quảng Ninh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem