Thế giới công nhận Việt Nam có đài khí tượng 100 tuổi

Nam Minh Thứ bảy, ngày 23/03/2019 10:27 AM (GMT+7)
Ngày 23.3, Bộ TN&MT tổ chức gắn biển Công trình Trạm khí tượng trên 100 năm lịch sử cho Trạm khí tượng Phù Liễn, thuộc Đài KTTV Đông Bắc. Đây là sự ghi nhận ý nghĩa của đối với ngành khí tượng thủy văn, góp phần thúc đấy sự phát triển của ngành trong thời gian tới.
Bình luận 0

Để có danh vị này, Trạm khí tượng Phù Liễn đã được Hội đồng điều hành Tổ chức Khí tượng thế giới bỏ phiếu công nhận đây là trạm khí tượng được xây dựng trên 100 năm; có hoạt động liên tục từ khi được xây dựng đến nay; có bộ dữ liệu lịch sử, lịch trình quan trắc; trạm được vận hành theo tiêu chuẩn của tổ chức khí tượng thế giới...

Việc gắn biển công trình trạm khí tượng 100 năm lịch sử là hoạt động ý nghĩa, nhằm tôn vinh Trạm khí tượng có nhiều đóng góp cho nền khí tượng thuỷ văn của nhân loại. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ cho 3.000 cán bộ, nhân viên của ngành khí tượng thuỷ văn mà còn là niềm vinh dự, đánh dấu sự phát triển của khoa học hiện đại của lĩnh vực tài nguyên và môi trường VN trước sự hội nhập với thế giới.

Được biết, Trạm khí tượng Phù Liễn nằm ở quận Kiến An, Hải Phòng thành lập  và bắt đầu vào hoạt động từ tháng 9.1902. Hiện Trạm đang có trạm ra đa thời tiết thực hiện nhiệm vụ quan trắc và giám sát khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo và điều tra cơ bản góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra ở khu vực Đông bắc.

Dưới đây là một số hình ảnh về Trạm khí tượng 100 tuổi này:

img

Cán bộ, nhân viên của trạm tại lễ gắn biển 100 năm

img

Toà nhà làm việc của Trạm do Pháp xây dựng từ năm 1902

img

Kính kinh tuyến được lưu giữ từ ngày thành lập đến nay

img

Vua Bảo Đại và Thống sứ Bắc Kỳ thăm Trạm năm 1903

img

Ngoài các thiết bị khoa học tiên tiến, tại Trạm còn lưu giữ bộ tài liệu dự báo thời tiết của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

img

Máy in thông số khí tượng- một cổ vật đang được lưu giữ tại Trạm

img

Ra đa thời tiết- một chứng tích cho sự lâu đời của Trạm

img

Danh sách các lãnh đạo của đài qua các thời kỳ, trong đó có Giáo sư Nguyễn Xiển- nhà khoa học khí tượng hàng đầu của VN, là học trò xuất sắc của Bác Hồ

img

Bên cạnh ngôi nhà Pháp xây đã cũ, nay Trạm đã có một cơ sở làm việc khang trang, hiện đại

img

Trạm Phù Liễn nhìn từ trên cao

img

Trạm rada trên nóc nhà 100 tuổi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem