Trao đổi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp với nước bạn Lào

Minh Hoàng Thứ tư, ngày 22/05/2019 20:49 PM (GMT+7)
Vừa qua, đoàn cán bộ tỉnh Xiêng Khoảng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do ông Sỏn Sa Vát Văn Tha La - Phó Giám đốc Sở Nông, Lâm nghiệp tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, học tập kinh nghiệm chăn nuôi đàn đại gia súc, phát triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Hội ND tỉnh, Sở NNPTNT tỉnh, Sở Ngoại vụ.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc, hai bên cùng trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của 2 địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi đại gia súc, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, kiến nghị, tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả dự án tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ 100 con bê cái giống sinh sản nhằm phát triển chăn nuôi tỉnh Xiêng Khoảng; trao đổi công tác phối hợp giữa Sở NNPTNT tỉnh Tuyên Quang với Sở Nông, lâm nghiệp tỉnh Xiêng Khoảng.

img

Đoàn cán bộ tỉnh Xiêng Khoảng và lãnh đạo Hội ND tỉnh Tuyên Quang thăm mô hình trồng bưởi của hộ ông Nguyễn Văn Giàu thôn Ao Dăm, xã Phúc Ninh (Yên Sơn). Ảnh: M.H

Thay mặt đoàn công tác, ông Sỏn Sa Vát Văn Tha La đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự đón tiếp thân tình, chu đáo của các cơ quan, ban ngành của tỉnh. Các thành viên đoàn công tác rất ấn tượng khi được đến thăm các mô hình chăn nuôi, trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa của tỉnh, đây là những bài học, kinh nghiệm quý giá giúp các thành viên trong đoàn có thêm kinh nghiệm thực tế, đồng thời sẽ đem những kiến thức học hỏi được ứng dụng vào phát triển chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn cán bộ tỉnh Xiêng Khoảng đã đến thăm học tập kinh nghiệm một số mô hình chăn nuôi, trồng trọt, cơ sở sản xuất gồm: Mô hình trồng cỏ và chăn nuôi trâu, bò có hầm biogas xử lý chất thải tại hộ ông Lương Hải Tuyên, Ma Văn Va, cùng ở thôn Nặm Kép, xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa); thăm cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến thịt khô của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành; thăm cơ sở chế biến chè Sử Anh, xã Phú Lâm (Yên Sơn); thăm mô hình trồng cỏ giống VA06 và Pắc chông 1 của Công ty TNHH Thắng Hiền (Yên Sơn); thăm mô hình trồng bưởi của hộ ông Nguyễn Văn Giàu, thôn Ao Dăm, xã Phúc Ninh (Yên Sơn). Nhân dịp này, đoàn đã thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại thôn Làng Ngòi, Đá Bàn, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem