T.Ư Hội NDVN tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Thu Hà Thứ ba, ngày 22/01/2019 08:34 AM (GMT+7)
Chiều 21.1, tại Hà Nội, T.Ư Hội NDVN tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức người lao động, tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Bình luận 0

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN; đồng chí Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực BCH T.Ư Hội NDVN; các Phó Chủ tịch Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm, Nguyễn Xuân Định.

Nhiều kết quả nổi bật

Hội nghị đã nghe 6 báo cáo chuyên đề tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; báo cáo về công tác tổ chức cán bộ cơ quan T.Ư Hội NDVN; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan năm 2018.

Hội nghị cũng nghe báo cáo tình hình tài chính năm 2018, kế hoạch tài chính năm 2019, tình hình quản lý sử dụng quỹ phúc lợi cơ quan; báo cáo tổng kết ý kiến đề nghị của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan và tiếp thu giải trình.

img

 Lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Hội NDVN ký kết giao ước thi đua năm 2019.   ảnh: THU HÀ

Theo các báo cáo, năm 2018, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn triển khai hoàn thành nhiệm vụ công tác đề ra. Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở. Nổi bật là đã tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Hội ND cấp tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc NDVN lần thứ VII; lần đầu tiên Trung ương Hội  tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam…

Các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân tiếp tục được đẩy mạnh đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động của Hội cũng thể hiện và phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nông dân trong sản xuất và đời sống.

Bên cạnh đó, cơ quan T.Ư Hội NDVN tiếp tục thực hiện tốt các quy chế dân chủ, nhất là thực hiện các chính sách, quy định liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức cũng được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng, xây dựng được nhiều đối tác và nội dung hợp tác mới, hiệu quả.

Khẳng định vai trò, vị thế của Hội

Đáng chú ý, công tác bình xét thi đua và khen thưởng trong cơ quan T.Ư Hội được thực hiện đúng quy định, kịp 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan T.Ư Hội NDVN phát động thi đua năm 2019. Các đồng chí trưởng các ban, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua. Sau khi nghe dự thảo Nghị quyết Hội nghị, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đã nhất trí thông qua.

thời, chính xác và chặt chẽ hơn, tạo động lực động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tổng kết phong trào thi đua T.Ư Hội NDVN năm 2018 có 11 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 5 đơn vị đạt “Tập thể Lao động tiên tiến”. Trong đó có 3 đơn vị được tặng cờ thi đua xuất sắc của BCH T.Ư Hội, 1 đơn vị được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 4 đơn vị được T.Ư Hội tặng Bằng khen…

Về cá nhân có 6 đồng chí được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp T.Ư Hội, 44 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 20 đồng chí được tặng Bằng khen của BCH T.Ư Hội; 9 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp NDVN”…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Hội NDVN năm 2018 vừa qua. Năm 2019, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, Chủ tịch Thào Xuân Sùng đề nghị cần đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, công tác thi đua khen thưởng phải ”công bằng chứ không cào bằng” và ”thưởng nhiều hơn khen”, tạo động lực động viên cán bộ, công chức hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo người đứng đầu Hội NDVN, trong những năm gần đây Hội NDVN đã đạt được nhiều thành tựu, từ đó ngày càng nâng cao vai trò vị, thế của tổ chức Hội. Năm 2019, nhiệm vụ đặt ra cho công tác Hội và phong trào nông dân rất nặng nề.

Do đó, Chủ tịch Thào Xuân Sùng yêu cầu toàn thể cán bộ cơ quan, nhất là những người đứng đầu các ban, đơn vị đoàn kết, năng động, sáng tạo, gương mẫu và tăng cường công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực T.Ư Hội NDVN trong việc triển khai hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem