Tuyên dương 120 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc 2019

Danh Hùng Thứ tư, ngày 13/11/2019 08:40 AM (GMT+7)
Tối 12/11, tại Nhà hát Âu Cơ, TP. Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 với tựa đề “Đường đến ước mơ”.
Bình luận 0

img

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ tuyên dương HSSV, Thanh niên DTTS xuất sắc , tiêu biểu 2019.

Dự Lễ Tuyên dương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Điểu K’Ré, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên Hiệp phụ nữ Việt Nam; Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Lai Châu; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh… cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

img

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trao thưởng cho học sinh, sinh viên DTTS đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo ở vùng DTTS và miền núi. Ngân sách nhà nước đã dành hàng nghìn tỷ đồng đầu tư xây dựng trường, lớp học; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học; hỗ trợ gạo, tiền ăn để các em học sinh DTTS khó khăn có điều kiện học tập.

Nhờ vậy, quy mô và chất lượng giáo dục và đào tạo vùng đồng bào DTTS và miền núi chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ học sinh là người DTTS đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia, học sinh trúng tuyển các trường đại học đạt điểm cao đều tăng so với những năm học trước.

img

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT trao thưởng cho các học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

 “Tôi mong muốn các em được tuyên dương hôm nay không được bằng lòng với kết quả bước đầu đã đạt được; phải nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa. Ngoài kiến thức chuyên môn, phải chú ý học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các kỹ năng mềm để lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Nhân dịp này, chúng tôi xin gửi tới các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS toàn quốc lời nhắn nhủ: Thành công nào cũng bắt nguồn từ một quá trình học tập và lao động nghiêm túc; chăm ngoan, học giỏi là tiền đề quan trọng để lập thân, lập nghiệp; là hành động thiết thực để giúp mình, gia đình và buôn làng chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo nàn, chậm phát triển”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến nhắn nhủ.

Cũng tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng 120 em học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn về dự Lễ tuyên dương; trân trọng cảm ơn tinh thần, trách nhiệm “tất cả vì học sinh thân yêu” của các thầy cô giáo, các cấp chính quyền, đoàn thể và các bậc phụ huynh đã động viên chăm lo cho các em trong suốt quá trình học tập để đạt được thành tích rất đáng tự hào. Các em được tuyên dương thực sự là những bông hoa tươi thắm, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ và bản làng, địa phương mình.

img

Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Triệu Tài Vinh và Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Lai Châu; đồng chí Lê Quốc Phong trao thưởng cho các em học sinh, sinh viên DTTS rất ít người (dưới 10 nghìn người).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước nhất quán chủ trương các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển và đặc biệt quan tâm chính sách đối với đồng bào DTTS. Chính phủ đã trình Quốc hội và thời gian tới sẽ chỉ đạo quyết liệt để thực hiện hiệu quả Đề án Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi. Đào tạo, bồi dưỡng, phát huy nguồn nhân lực đồng bào DTTS có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị: các bộ, ngành ở Trung ương, các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục đào tạo; hoàn thiện, tích hợp có hiệu quả và tổ chức thực hiện tốt chính sách giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực DTTS; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới, đầu tư phát triển hệ thống trường lớp; nâng cao năng lực đội ngũ quản lí; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp nhà hảo tâm chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục vùng DTTS và miền núi…

 “Các học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương sẽ là những tấm gương điển hình, tạo động lực, niềm tin, khát vọng vươn lên cho học sinh, sinh viên DTTS trong cả nước. Đồng thời, phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, với sự nỗ lực của thầy, cô giáo và của mỗi học sinh, sinh viên, thanh niên, vùng DTTS và miền núi sẽ ngày càng có thêm nhiều cá nhân xuất sắc, góp phần làm giàu thêm nguyên khí quốc gia, làm rạng danh quê hương, đất nước..." Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tin tưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem