Bắt nóng đôi nam nữ cướp giật nhờ camera hành trình

Hiền Minh Thứ năm, ngày 17/03/2016 15:00 PM (GMT+7)
Sau khi tài xế đăng tải clip camera hành trình ghi lại hình ảnh cướp giật, các trinh sát hình sự đã vào cuộc và bắt giam 3 nghi can.
Bình luận 0

img

Các đối tượng cướp giật tại cơ quan công an

Ngày 17.3, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ đôi nam nữ gây ra 1 vụ cướp giật tại khu vực Bờ kè (đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình). Cùng bị bắt với 2 đối tượng cướp giật tài sản là một nghi can chuyên tiêu thụ hàng trộm cắp.

Ba đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Hùng Cường (SN 1990, ngụ quận 12), Nguyễn Ngọc Mỹ Linh (SN 1993, quê Lâm Đồng) và Lê Đình Long (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh). Nguyễn Hùng Cường khai có 1 tiền án về “cướp giật tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 15.3, mạng xã hội xuất hiện một video clip từ camera hành trình ghi lại 1 vụ cướp giật táo tợn do Cường và bạn gái là Mỹ Linh gây ra. Sau khi được đăng tải, đoạn video clip nói trên đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Từ đó, Đội cảnh sát hình sự (Đội 3 - PC45) đã vào cuộc và xác định đây là vụ cướp xảy ra vào chiều ngày 12.3. Theo lời khai của chị T, (SN 1990, nạn nhân), khoảng 17h chiều cùng ngày, chị đi làm về trên đường Hoàng Sa, qua địa bàn phường 5 thì bị 2 đối tượng trên áp sát, giật chiếc điện thoại hiệu Samsung trên tay.

img

Hình ảnh được ghi lại nhờ camera hành trình

Từ hình ảnh nhân dạng, biển số xe trích xuất được, các trinh sát hình sự đã nhanh chóng bắt giữ được 2 đối tượng khi chúng đang trên đường đi tìm “con mồi” mới.

Qua khai thác, Công an quận Tân Bình tiếp tục bắt giam đối tượng Lê Đình Long. Tại cơ quan công an, Long khai nhận biết điện thoại của Cường do phạm pháp mà có nhưng vẫn mua lại với giá 2.8 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem