Bị hại xin rút đơn xử tội hiếp dâm cho “yêu râu xanh”

K.Phong ( Thứ năm, ngày 10/03/2016 14:27 PM (GMT+7)
Bị gã xe ôm mất nhân tính cưỡng đoạt tài sản và hãm hiếp, thế nhưng chị T lại xin rút đơn xử lí hình sự tội “Hiếp dâm” đối với Tính.
Bình luận 0

Ngày 10.3.2016, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn  Văn Tính (sinh năm 1979, ngụ Bình Chánh, TP.HCM) về tội “Cướp giật tài sản”.

Tính làm nghề xe ôm tại khu vực ngã tư Gò Mây, Q.Bình Tân, TP.HCM. Khoảng 6h ngày 22.1.2015, Tính thấy chị H.T.T (sinh năm 1997, quê Phú Yên) nằm ngủ gần đó nên hỏi chuyện. Sau khi biết chị T đang đi tìm việc Tín đã lừa rằng mình biết nơi ở quán cà phê với mức lương 3 triệu/tháng. Sau khi lừa được nạn nhân lên xe, Tín chạy trên đường Phạm Văn Giàu rồi rẽ vào đường nội bộ nông trường Phạm Văn Hai, ấp 4, xã Phạm Văn Hai.

Lúc này Tính lộ diện là “yêu râu xanh” khi dọa giết chị T để đòi quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại của mình xong Tính còn lấy đi điện thoại trị giá khoảng hai triệu đồng. Chị T sau khi báo cho cơ quan chức năng biết, Tính bị bắt giữ sau đó và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên sơ thẩm do TAND huyện Bình Chánh tuyên phạt, Tính lãnh án Tính 5 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Không rõ lí do gì chị T lại có đơn bãi nại, rút yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo Tính về tội “ Hiếp dâm” nên tòa không xử lý. Tại phiên phúc thẩm, xét thấy không có tình tiết mới nên HĐXX đã tuyên y án 5 năm tù đối với Tính.

Theo hồ sơ, Tính từng có tiền án 10 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và được đặc xá vào tháng 8-2006. Ngoài ra bị cáo Tính còn bị công an Bình Chánh xử phạt hành chính về tội đánh nhau vào tháng 10.2014.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem