Cả gia đình 3 người bị khóa cửa, tưới xăng đốt vì nhắc nhở dựng xe

Yến Nhi Thứ ba, ngày 22/08/2017 22:46 PM (GMT+7)
Bị anh Tùng nhắc nhở vì để xe máy chắn lối đi trong nhà trọ, Sang nổi máu “điên”, nửa đêm đến khóa cửa nhốt gia đình 3 người bên trong rồi tưới xăng đốt.
Bình luận 0

img

Đối tượng Nguyễn Thanh Sang

Ngày 22.8, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Sang (32 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

Tại cơ quan công an, Sang khai có vài lần đến nhà trọ ở khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để nhậu với một số người bạn. Do dựng xe chắn lối đi, Sang bị anh Danh Thanh Tùng (36 tuổi, quê Kiên Giang) thuê trọ ở đây nhắc nhở khiến cả hai xảy ra cự cãi.

Từ mâu thuẫn trên, Sang nổi máu “điên” và lên kế hoạch trả thù anh Tùng. 22h đêm 21.8, Sang mang nửa lít xăng đến phòng trọ anh Tùng khóa trái cửa rồi châm lửa đốt.

Thời điểm này, bên trong phòng trọ có anh Tùng cùng vợ và con nhỏ 5 tuổi cố tháo chạy ra ngoài nhưng bất thành do cửa đã bị khóa và bị “bức tường lửa” chặn đứng.

Nghe tiếng hô hoán của gia đình anh Tùng, nhiều người trong xóm trọ chạy đến và dập tắt ngọn lửa sau 5 phút.  May mắn, cả gia đình anh Tùng không bị thương, tuy nhiên một số vật dụng, tài sản bị cháy rụi.

img

 Nhà trọ nơi xảy ra sự việc

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an thị xã Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, nghi can Sang bị bắt giữ sau đó và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chồng phóng hỏa toan giết vợ và con thơ ở Sài Gòn

Đức khai nhận, vì mâu thuẫn gia đình nên khóa cửa phóng hỏa toan giết hại vợ và đứa con thơ 4 tháng tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem