Tâm bão số 3 đổ bộ miền Trung, cuồng phong trút xuống trong đêm

Triệu Quang- Nguyễn Đức Thứ tư, ngày 18/07/2018 21:16 PM (GMT+7)
22h, tâm bão chỉ còn cách ven biển Cửa Lò 40-50 km. Do cơn bão có đĩa mây khá bé và gió trước bão không mạnh nên trong đất liền ít cảm nhận được.
Bình luận 0

img

Chiều tối 18/7, trên địa bàn TP. Sầm Sơn đã có mưa to. Ảnh Người lao động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 20 giờ tối nay (18/7), bão số 3 (Son Tinh) đang nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km.

Trong tối và đêm nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ sáng mai (19/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Lúc 21h trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Chủ tịch TP. Sầm Sơn (Thanh Hoá) cho biết, hiện tại trên địa bàn có mưa nhỏ, gió nhẹ. Một số tuyến đường ở phường Quảng Cư bị ngập sâu, lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ bà con. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP. Sầm Sơn chưa ghi nhận thiệt hại do bão gây ra.

“Ngay từ chiều chiều 18/7, người dân ở vùng ven biển đã chằng chéo nhà cửa an toàn. Thanh Hoá cũng đã cấm biển, không cho ngư dân ra khơi. Trong đêm nay, lãnh đạo thành phố, cùng công an, quân đội, bác sĩ trực thâu đêm ứng phó, giúp đỡ người dân khi bão đổ bộ”, ông Tuấn nói.

Tại Nghệ An: Chiều 18/7, ông Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Tỉnh ủy đã có mặt tại các vùng xung yếu, kiểm tra tình hình phòng chống bão số 3 tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Theo báo cáo, ngày 16, 17/7/2018 trên địa bàn huyện Diễn Châu có mưa vừa và mưa to, với tổng lượng mưa 155 mm. Mưa to đã gây ngập úng cây trồng, hoa màu. Tính đến hết ngày 17/7 có 514 ha lúa bị ngập úng, ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng; 1.900 ha vừng bị ngập có khả năng mất 50% năng suất; 50 ha dưa bị hỏng hoàn toàn.

img

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Lạch Vạn. Ảnh Thu Huyền. Báo Nghệ An

Ông Đặng Ngọc Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, đến 7h ngày 18/7/2018 có 100% số tàu thuyền đã về nơi trú ẩn an toàn, trong đó có 36 tàu đang trú ẩn ở ngoài tỉnh (Bạch Long Vĩ 2 tàu của Tiến Thủy; Hải Phòng 3 tàu của Sơn Hải; Quảng Trị 2 tàu của Quỳnh Nghĩa; Quảng Bình 29 tàu, trong đó Tiến Thủy (10 tàu), Quỳnh Nghĩa (12 tàu), Sơn Hải (1 tàu), Quỳnh Long (6 tàu).

UBND huyện cũng triển khai phương án di dời 2.361 hộ dân với 11.923 nhân khẩu các xã ven biển Quỳnh Long, Sơn hải, Quỳnh Thuận, Quỳnh Thọ, Tiến Thủy đến nơi an toàn.

23h

Ông Trần Quang Năng (Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia) cho hay lúc 22h, tâm bão chỉ còn cách ven biển Cửa Lò 40-50 km. Do cơn bão có đĩa mây khá bé và gió trước bão không mạnh nên trong đất liền ít cảm nhận được. Thực tế ngoài biển đã ghi nhận gió bão cấp 8-9.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km; trong đêm nay (18/7), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều và tối nay ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to (50-100mm), ở Thái Bình đã có gió giật cấp 7, ở đảo Hòn Ngư gió giật cấp 7, trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ có gió giật cấp 6.

Bão số 3 bắt đầu đổ bộ vùng biển Thanh Hóa-Quảng Bình, gió giật điên cuồng

Bão số 3 (Son Tinh) đang đi vào vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với sức gió giật cấp 11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem