Chiêm ngưỡng “sứ giả” xinh đẹp của Nhật Bản tại Hà Nội

Triệu Quang Thứ ba, ngày 07/03/2017 20:25 PM (GMT+7)
150 cây và 7.000 cành hoa anh đào – quốc hoa của Nhật Bản đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ hội hoa anh đào tổ chức ngày 10/3.
Bình luận 0

Hoa anh đào được ví là “sứ giả” xinh đẹp của Nhật Bản vì nó toát ra vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết, tượng trưng cho sắc đẹp, sự mong manh và trong sáng của người phụ nữ Nhật Bản.

img

150 cây hoa anh đào đã về đến công viên Thống Nhất (Hà Nội), chờ ngày khai mạc Lễ hội hoa anh đào (10/3).

img

Những cây hoa anh đào này được vận chuyển bằng đường biển đến Việt Nam. Hoa cập bến cảng Hải Phòng ngày 3/3 sau một tuần lênh đênh trên biển và đưa thẳng về Hà Nội chăm sóc đặc biệt.

img

Bầu cây được bọc cẩn thận và luôn có nhân viên kỹ thuật theo dõi sát sao để đảm bảo cây không bị chết.

img

Mỗi cây có số thứ tự và có mã riêng để tiện cho công tác quản lý và chăm sóc.

img

Sau khi đến Hà Nội, một vài cây anh đào đã nở hoa.

img

 Hoa anh đào có 2 màu đặc trưng là trắng và phớt hồng.

img

Theo anh Kiên, chuyên viên chăm sóc hoa tại Công viên Thống Nhất, thời tiết Hà Nội mấy hôm nay lạnh nên cây dễ nở hoa.

img

Những cây anh đào đã nở hoa được phủ bạt đen lên để mưa và sương không làm hỏng cánh hoa.

img

Nhiều người đi dạo trong công viên cảm thấy bất ngờ khi lần đầu được chứng kiến quốc hoa Nhật Bản với số lượng lớn như vậy.

img

Một người đàn ông Nhật Bản đi dạo trong công viên và nhìn thấy những cánh hoa anh đào. Ông dừng lại rất lâu và ngắm những bông hoa đang nở.

img

Ông lấy điện thoại chụp ảnh lại những bông hoa.

img

Theo các nhân viên công viên Thống Nhất, trong ngày nay (7/3), những cây anh đào sẽ được vận chuyển lên khu vực tượng đài Lý Thái Tổ tập kết để sau đó trồng ở xung quanh Hồ Gươm.

img

150 cây hoa anh đào đi theo đường biển còn 7000 cành hoa đi theo đường hàng không từ Nhật Bản về Hà Nội. Hiện những cành anh đào đang được bảo quản trong nhà lạnh tại công viên Thống Nhất.

img

Tối 10/3 tới, Lễ hội hoa anh đào sẽ chính thức khai mạc tại vườn hoa Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm). Đây là năm thứ 11 lễ hội được tổ chức tại Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem